Anh Khôi được tài trợ và trao thưởng trên 1,5 tỉ đồng

03:11, 09/11/2017
.

Sáng 9-11, Liên đoàn cờ VN đã tổ chức lễ trao thưởng 69 triệu đồng cho kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi sau thành tích xuất sắc giành 2 HCV cờ nhanh và cờ chớp tại Giải cờ vua trẻ thế giới 2017 ở Hi Lạp.
 

Anh Khôi phát biểu ở lễ trao thưởng sáng 9-11 tại Hà Nội. Ảnh: NAM KHÁNH
Anh Khôi phát biểu ở lễ trao thưởng sáng 9-11 tại Hà Nội. Ảnh: NAM KHÁNH


Ngoài số tiền thưởng này ra, Anh Khôi còn nhận được 66.400 USD (tương đương 1 tỉ 482 triệu đồng) tiền tài trợ trong thời gian 2 năm 2016- 2018 từ Dược phẩm Nhất Nhất. Trong năm 2018, mục tiêu của Anh Khôi là sẽ trở thành đại kiện tướng quốc tế.

Anh Khôi là VĐV cờ vua trẻ tài năng của thể thao VN với rất nhiều thành tích. Trước khi giành hai HCV tại Giải cờ vua trẻ thế giới năm 2017, Anh Khôi từng hai lần vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn lứa tuổi U10 và U12 vào các năm 2012, 2014.

Ông Nguyễn Minh Thắng - trưởng bộ môn cờ (Tổng cục TDTT), cho biết trong năm 2018 liên đoàn và bộ môn sẽ mời chuyên gia hàng đầu thế giới để huấn luyện Anh Khôi trong những giai đoạn nhất định tham gia các giải đấu lớn.
 

Ông Nguyễn Minh Thắng - trưởng bộ môn cờ cho biết, bộ môn sẽ mời chuyên gia hàng đầu thế giới để huấn luyện Anh Khôi. Ảnh: NAM KHÁNH
Ông Nguyễn Minh Thắng - trưởng bộ môn cờ cho biết, bộ môn sẽ mời chuyên gia hàng đầu thế giới để huấn luyện Anh Khôi. Ảnh: NAM KHÁNH

 

Ông Thắng nói: “Năm 2018 Anh Khôi tham gia ba hệ thống giải lớn là U16, U18 thế giới; vô địch đồng đội châu Á; Olympic cờ vua thế giới. Mục tiêu của Anh Khôi là trong năm 2018 sẽ chính thức trở thành đại kiện tướng quốc tế”.

Kỳ thủ Anh Khôi cho biết anh rất vui vì thành tích mang về cho cờ vua VN và sẽ sớm hoàn thành mục tiêu trở thành đại kiện tướng quốc tế. Về việc thuê chuyên gia nước ngoài cho mình, Anh Khôi nói: “Bên cạnh việc thuê chuyên gia ngoại, tôi nghĩ HLV Đào Thiên Hải vẫn là người đủ trình độ để hỗ trợ tôi trong thời điểm hiện tại và tương lai. Mục tiêu của tôi là sẽ trở thành đại kiện tướng quốc tế khi năm 2018 kết thúc”.

Theo K.XUÂN/Tuổi Trẻ Online


 


.