Trao thưởng 1,1 tỉ đồng cho VĐV điền kinh giành 17 HCV SEA Games 29

04:10, 05/10/2017
.

Ngày 5-10, Liên đoàn Điền kinh VN (VAF) đã tổ chức lễ tuyên dương và khen thưởng cho đội tuyển điền kinh VN giành thành tích cao tại SEA Games 29. Với 17 HCV, điền kinh VN đã lần đầu tiên trong lịch sử đứng đầu bảng tổng sắp huy chương của môn điền kinh tại SEA Games.
 

 Đội tuyển điền kinh VN nhận tiền thưởng từ mạnh thường quân. Ảnh: NAM KHÁNH
Đội tuyển điền kinh VN nhận tiền thưởng từ mạnh thường quân. Ảnh: NAM KHÁNH


Trong lịch sử, SEA Games 15 năm 1989 là đại hội đầu tiên đoàn TTVN trở lại với đấu trường khu vực. Tại đại hội này điền kinh không giành bất cứ huy chương nào. Tấm huy chương đầu tiên của điền kinh VN là năm 1991 khi SEA Games 16 tổ chức tại Philippines với 1 HCB, 1 HCĐ.

Thành tích của điền kinh VN tiến bộ không ngừng, đại hội sau cao hơn đại hội trước. Đặc biệt tại SEA Games 29 năm 2017 ở Malaysia, điền kinh VN đã tạo bước đột phá khi lần đầu tiên vượt qua Thái Lan để giành 17 HCV, 11 HCB, 6 HCĐ đứng đầu bảng tổng sắp. Trước đó chỉ tiêu của đội tuyển điền kinh chỉ là giành từ 10-12 HCV tại đại hội.

Với thành tích này, đội tuyển điền kinh VN tham dự SEA Games 29 đã được Hội doanh nhân G7- Invest tặng thưởng 1 tỉ đồng. Công ty TNHH quốc tế Hải Long (nhãn hàng Lining) tặng thưởng 100 triệu đồng. Trước đó, Lining cũng đã chính thức trở thành nhà tài trợ trang phục cho đội tuyển điền kinh VN từ năm 2016- 2021 với giá trị lên tới 5 tỉ đồng.

Ông Trần Đức Phấn  - trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29, cho biết thành tích của điền kinh là sự ghi nhận nỗ lực rất lớn của các VĐV, HLV điền kinh trong thời gian qua. Trong thời gian tới điền kinh sẽ tiếp tục được đầu tư để luôn là mũi nhọn của TTVN trên các đấu trường thể thao quốc tế.

Theo K.XUÂN/Tuổi Trẻ Online


 


.