HLV Mai Đức Chung triệu tập gấp tiền đạo Anh Đức

01:10, 02/10/2017
.

Để tăng cường sức mạnh cho hàng công đội tuyển Việt Nam trận gặp Campuchia trong khuôn khổ vòng loại Aisan Cup 2019 ngày 10/10 tới, HLV Mai Đức Chung đã quyết định gọi tiền đạo Anh Đức lên tuyển. Ngoài ra, ông Chung cũng đã gọi thêm một cầu thủ nữa là tiền vệ Hữu Dũng của CLB Thanh Hóa.


Quyết định gọi Anh Đức là hoàn toàn dễ hiểu của HLV Mai Đức Chung, bởi tiền đạo CLB Bình Dương đang có phong độ rất cao, khi dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V-League. Thực ra trước đó HLV họ Mai cũng đã định gọi Anh Đức, nhưng do cầu thủ này những đợt tập trung gần đây thường từ chối lên tuyển nên phải sau vòng 20 V-League bản danh sách tuyển Việt Nam mới được chốt lại.
 

 Anh Đức trở lại đội tuyển quốc gia sau thời gian dài vắng mặt
Anh Đức trở lại đội tuyển quốc gia sau thời gian dài vắng mặt


Sự có mặt của Anh Đức giúp hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều lựa chọn về phương án tấn công, đặc biệt Anh Đức là một trung phong đích thực, nên rất cần thiết trong một trận đấu tuyển Việt Nam quyết giành 3 điểm để mở rộng cửa đi tiếp vào vòng chung kết.

Theo kế hoạch, ngày mai (3/10), đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có quỹ thời gian 6 ngày để tập luyện và chuẩn bị cho cuộc tiếp đón tuyển Campuchia trong trận tái đấu diễn ra trên SVĐQG Mỹ Đình vào 19h00 ngày 10/10.

Ở trận lượt đi trên sân National Olympic, Phnom Penh, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số sát nút 2-1. Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm trong trận lượt về, đội tuyển Việt Nam sẽ mở rộng cánh cửa tiến vào VCK Asian Cup 2019.

Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa).

Hậu vệ: Quế Ngọc Hải (SLNA) Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Âu Văn Hoàn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Vũ Văn Thanh (HAGL)

Tiền vệ: Nghiêm Xuân Tú (T.QN), Xuân Trường (Gangwon FC), Huy Hùng, Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Văn Thắng, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Hữu Dũng (FLC Thanh Hóa), Văn Toàn (HAGL), Quang Hải, Duy Mạnh (Hà Nội).

Tiền đạo: Anh Đức (B.Bình Dương), Ngân Văn Đại (Sài Gòn), Công Phượng (HAGL), Văn Quyết (Hà Nội FC), Đức Chinh (SHB.ĐN), Mạc Hồng Quân (T.QN).
 

Theo Anh Tuấn/Dân Trí

 


.