Schippers bảo vệ thành công HCV 200m nữ

10:08, 12/08/2017
.

Rạng sáng 12-8, VĐV Hà Lan Dafne Schippers đã bảo vệ thành công HCV cự li chạy 200m nữ tại Giải vô địch thế giới 2017 đang diễn ra ở London (Anh).
 

Schippers ăn mừng chiếc HCV 200m nữ. Ảnh: REUTERS
Schippers ăn mừng chiếc HCV 200m nữ. Ảnh: REUTERS


Đợt chạy chung kết 200m diễn ra rất hấp dẫn. Schippers ở đường chạy số 6 và Marie-Josee Ta Lou (Bờ Biển Ngà) ở đường chạy số 4 đã cạnh tranh quyết liệt với nhau. Schippers bứt lên ngay từ lúc xuất phát nhưng sau đó đã bị Ta Lou bắt kịp. Có thời điểm, VĐV người Bờ Biển Ngà đã vượt qua Schippers.

Tuy nhiên, với nước rút thần tốc trong khoảng 20m cuối, Dafne Schippers đã vượt lên giành chiến thắng và đoạt HCV với thành tích 22,05 giây. Đây là chiếc HCV thế giới thứ hai liên tiếp của Schippers ở nội dung 200m.

Đoạt HCB là Ta Lou với thành tích 22,08 giây và đoạt HCĐ là Shaunae Miller-Uibo (Bahamas) với 22,15 giây.

Ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, VĐV Emma Coburn (Mỹ) đã đoạt HCV với thời gian 9 phút 02,58 giây. Đoạt HCB là đồng đội của Coburn, Courtney Frerichs với thời gian 9 phút 03,77 giây và đoạt HCĐ là VĐV người Kenya, Hyvin Jepkemoi với 9 phút 04,03 giây.

Trong ngày thi đấu 11-8, đoàn thể thao Mỹ còn đoạt thêm 1 HCV nữa ở nội dung nhảy xa nữ do công Brittney Reese với thành tích 7,02m. Đây là chiếc HCV thế giới thứ tư trong sự nghiệp của Reese ở nội dung nhảy xa.

Với 2 chiếc HCV trong ngày thi đấu 11-8, đoàn thể thao Mỹ tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 8 HCV, 8 HCB và 7 HCĐ, bỏ xa đoàn xếp thứ hai Kenya tới 5 HCV.  

Theo T.VĨ/Tuổi Trẻ Online

 


.