Điền kinh lập hat-trick vàng trong buổi tối 24-8

10:08, 24/08/2017
.

Tối 24-8, ba VĐV Bùi Văn Đông (nhảy xa), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao) và Nguyễn Thị Huyền (400m nữ) đã đoạt liên tiếp 3 HCV để khép lại ngày thi đấu chính thức thứ 5 (24-8) tại SEA Games 29 của đoàn TTVN với 9 HCV, nâng tổng số HCV lên con số 37.
 
VĐV Nguyễn Thị Huyền "mở hàng" cho buổi tối tuyệt vời của môn điền kinh với tấm HCV 400m nữ với thời gian 52,48 giây. Sau đó, tin vui liên tục bay về khi hai VĐV Bùi Văn Đông (nhảy xa), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao) lần lượt giành HCV.
 
Trước đó, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên cũng thi đấu xuất sắc không kém khi mang về 2 tấm HCV nội dung 200m hỗn hợp và 800m tự do. Ánh Viên đoạt HCV 200m hỗn hợp với thành tích 2 phút 14,25 giây.
 
Sau đó, Ánh Viên nhận tin vui khi ở đợt bơi chung kết thứ 2 nội dung 800m tự do nữ khép lại mà không có VĐV nào vượt qua thành tích bơi chung kết của cô là  8 phút 35,55 giây vào buổi sáng. Với kết quả này, Ánh Viên đã đoạt HCV 800m tự do để hoàn tất cú đúp HCV trong ngày thi đấu 23-8.
 
Điền kinh:

 

Niềm vui của Nguyễn Thị Huyền sau khi đoạt HCV 400m nữ. Ảnh: HUY ĐĂNG
Niềm vui của Nguyễn Thị Huyền sau khi đoạt HCV 400m nữ. Ảnh: HUY ĐĂNG

 

Ở nội dung nhảy xa nam, VĐV Bùi Văn Đông giành HCV với thành tích 7,83m. Tiếp nối chiến thắng của Đông, VĐV Dương Thị Việt Anh đã đoạt HCV nhảy cao. Đây là hai HCV thứ 36 và 37 của TTVN tại SEA Games 29.

 
VĐV Nguyễn Thị Huyền đã mang về HCV thứ 35 cho TTVN khi giành chiến thắng ở chung kết nội dung chạy 400m nữ với thời gian 52,48 giây.
 
 
 
Đây là HCV cá nhân thứ 2 của Nguyễn Thị Huyền tại SEA Games 29. Trước đó, Huyền đã xuất sắc giành HCV nội dung 400m vượt rào nữ.
 
Ở nội dung 10.000m nữ, VĐV Phạm Thị Huệ đoạt HCB với thời gian 16 phút 54,02 giây. HCĐ thuộc về VĐV Phạm Thị Hồng Lệ với thời gian 17 phút 06,64 giây. 
 
Vài phút sau đó, VĐV Quách Công Lịch đã mang về cho TTVN thêm tấm HCĐ khi anh về đích thứ ba đợt chạy chung kết 400m nam. 
 
Bơi lội
 
Tối 24-8, đợt bơi chung kết thứ 2 nội dung 800m tự do nữ đã khép lại và không có VĐV nào vượt qua thành tích bơi chung kết của Ánh Viên là  8 phút 35 giây 55 vào buổi sáng. Với kết quả này, Ánh Viên đã đoạt HCV 800m tự do để hoàn tất cú đúp HCV trong ngày thi đấu 23-8.
 
Sáng 24-8, Ánh Viên đã về nhất đợt bơi chung kết đầu tiên ở nội dung 800m tự do nữ. Ánh Viên phải chờ đợt bơi chung kết 2 thi đấu vào buổi tối (24-8) với 6 VĐV để biết có đoạt HCV hay không.
 
Ở đợt bơi chung kết thứ 2 nội dung 800m tự do tối 24-8, không có VĐV nào cán đích với thời gian nhanh hơn Ánh Viên. Do đó, tay bơi người Cần Thơ đã đoạt HCV 800 tự do. Đây là HCV thứ 2 của Ánh Viên trong ngày 23-8. Trước đó, Ánh Viên giành HCV nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ.
 
Tại đợt bơi chung kết 200m hỗn hợp cá nhân nữ, Ánh Viên cạnh tranh rất quyết liệt với VĐV Jing Wen Quah (Singapore). Kình ngư Singapore vượt lên trong 50m đầu (bơi bướm), nhưng ở 50m tiếp theo (bơi ngửa), Ánh Viên đã bứt lên vượt qua Jing Wen Quah, rồi thẳng tiến về đích để đoạt HCV với thành tích 2 phút 14,25 giây. Đây là chiếc HCV cá nhân thứ 4 của Ánh Viên tại SEA Games 2017.
 
Trong khi đó, ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam, kình ngư Paul Lê Nguyễn đoạt HCĐ với thành tích 2 phút 03,39 giây. Giành HCV là kình ngư Indonesia và HCB là kình ngư Singapore. 
 
Ở nội dung 100m tự do nam, kình ngư Hoàng Quý Phước đoạt HCB với thành tích 49,31 giây. Đoạt HCV là VĐV nổi tiếng người Singapore Schooling với thời gian 48,93 giây.
 
Theo Báo Tuổi trẻ

.