U-22 VN đè bẹp Đông Timor trong trận "thủy chiến"

09:07, 19/07/2017
.

Tối 19-7, tiền đạo Nguyễn Công Phượng tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp công giúp U-22 Việt Nam (VN) đá bại U-22 Đông Timor 4-0 trong trận”thủy chiến” trên sân Thống Nhất ở trận ra quân bảng I vòng loại Giải U-23 châu Á 2018.

Trước khi trận đấu diễn ra, trời đổ mưa lớn, khiến mặt sân Thống Nhất sũng nước. Do nước đọng quá nhiều trên sân nên cầu thủ hai đội không thể phối hợp. Trong thế trận “thủy chiến”, U-22 Đông Timor chơi tốt hơn và suýt tạo nên bất ngờ ở phút thứ 5 sau pha chớp thời cơ cực nhanh của tiền đạo Gaudencio. May cho U-22 VN, pha dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm của Gaudencio sau khi hạ được thủ môn Tiến Dũng lại bị vũng nước chặn lại ngay trên vạch vôi.

 Niềm vui của các cầu thủ U-22 VN
Niềm vui của các cầu thủ U-22 VN


Sau tình huống “chết hụt” này, U-22 VN đã chơi tốt hơn và có bàn mở tỉ số nhờ công tiền đạo Đức Chinh. Phút 17, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của hậu vệ Đông Timor, Đức Chinh ập vào tung cú dứt điểm nhanh bằng chân trái hạ gục thủ môn Fagio, đưa U-22 VN vượt lên dẫn trước 1-0.

Những phút sau đó, U-22 VN tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, phải đến hiệp 2 khi mặt sân khô ráo, U-22 VN mới có thêm bàn thắng nhờ sự tỏa sáng của cầu thủ được kỳ vọng nhất – Công Phượng.

Phút 67, từ quả phạt góc bên cánh phải của Quang Hải, Công Phượng xử lý bóng kỹ thuật trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Fagio, nâng tỉ số lên 2-0 cho U-22 VN.

Bốn phút sau, Công Phượng phối hợp bật tường với Quang Hải rồi cầm bóng đột phá vào vòng cấm, buộc hậu vệ U-22 Đông Timor phải phạm lỗi. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và Công Phượng tự mình thực hiện thành công quả penalty, nâng tỉ số lên 3-0 cho U-22 VN.

Chiến thắng được hoàn tất 4-0 cho U-22 VN ở phút 87 sau pha đột phá và dứt điểm đẹp mắt trước vòng cấm của tiền vệ Tuấn Anh. Thực tế, tỉ số 4-0 nghiêng về U-22 VN vẫn còn khiêm tốn với số cơ hội mà các học HLV Hữu Thắng tạo ra. Và nếu trời không mưa nặng hạt, tỉ số trận đấu có thể còn đậm hơn.

Thắng trận này, U-22 VN có cùng 3 điểm như U-22 Hàn Quốc (thắng U-22 Macau 10-0) nhưng xếp sau vì kém hiệu số. Ở lượt trận thứ 2 vào ngày 21-7, U-22 VN sẽ gặp U-22 Macau.
 

Thể thức thi đấu vòng loại U-23 châu Á 2018

Vòng loại U-23 châu Á 2018 có sự tham dự của 40 đội. Các đội chia làm 10 bảng thi đấu, mỗi bảng 4 đội. 5 bảng thuộc khu vực tây Á và 5 bảng thuộc khu vực đông Á.

Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn ra đội 10 đội nhất bảng cùng 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào chơi vòng chung kết tại Trung Quốc vào năm 2018.

Nếu chủ nhà Trung Quốc giành ngôi nhất bảng hoặc trở thành 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, tấm vé vào chơi vòng chung kết sẽ giành cho đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 6.

 

Theo PV/Tuổi Trẻ Online



 


.