SEA Games 29: Malaysia hủy phương án bốc thăm "kỳ dị"

09:07, 03/07/2017
.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Dato Hamidin- vừa gởi thông báo đến Liên đoàn bóng đá các nước trong khu vực- cho biết, ban tổ chức (BTC) SEA Games 29 quyết định hủy bỏ phương án bốc thăm "kỳ dị" mà họ dự định tổ chức trước đây đó là chủ nhà được quyền chọn bảng đấu.

 

Đội U-22 VN (phải) sẽ được bốc thăm công bằng tại SEA Games 27. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đội U-22 VN (phải) sẽ được bốc thăm công bằng tại SEA Games 27. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Thông tin này đã được phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Trần Quốc Tuấn xác nhận với Tuổi Trẻ vào chiều 3-7.
 
Theo lời ông Tuấn thì việc bốc thăm môn bóng đá ở SEA Games sắp tới sẽ được tiến hành theo thông lệ như cũ. Nghĩa là đội đoạt HCV SEA Games  - Thái Lan và chủ nhà Malaysia sẽ được chia làm hai bảng, Myanmar và VN sẽ được phân ra hai bảng. Các đội còn lại sẽ được bắt cặp và phân ra hai bảng dựa theo thành tích của mỗi đội ở SEA Games 28.
 
Đây là kết quả của việc đấu tranh giữa các LĐBĐ thành viên trong phiên họp của AFF (LĐBĐ Đông Nam Á) diễn ra hôm 1-7 vừa qua tại Nha Trang. Trong cuộc họp này, hầu hết các LĐBD thành viên đều lên tiếng phản ứng với dự định chọn bảng đấu SEA Games 29 của nước chủ nhà.
 
Theo Tuổi trẻ

.