Bế mạc Giải Vô địch trẻ toàn quốc môn Kick- boxing năm 2017

10:07, 09/07/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sau hơn 7 ngày tranh tài sôi nổi, Giải Vô địch trẻ toàn quốc môn  Kick- boxing năm 2017 diễn ra tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh đã bế mạc. Ban Tổ chức đã trao 43 bộ huy chương cá nhân cho các vận động viên xuất sắc các hạng cân thuộc các nhóm tuổi.

TIN LIÊN QUAN

Giải Vô địch trẻ toàn quốc môn Kick- boxing năm 2017, diễn ra từ ngày 1.7- đến ngày 7.7.2017, do Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi phối hợp với Vụ Thể thao thành tích cao I tổ chức. Giải năm quy tụ hơn 260 võ sĩ đến từ 24 tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Riêng Đoàn Quảng Ngãi có 26 võ sĩ tham gia.
 
Các võ sĩ tranh tài ở 2 nhóm tuổi 14-15-16 và 17-18 tuổi; với 2 nội dung của nam và nữ. Trong đó, nam lứa tuổi 14-15-16 có 12 hạng cân, nữ lứa tuổi này có 11 hạng cân; lứa tuổi  17-18 cả nam và nữ đều có 10 hạng cân.
 
Thông qua giải, các nhà chuyên môn sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung đội tuyển quốc gia chuẩn bị lực lượng cho đấu trường quốc tế
Thông qua giải, các nhà chuyên môn sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung đội tuyển quốc gia chuẩn bị lực lượng cho đấu trường quốc tế
 
Sau hơn 7 ngày tranh tài sôi nổi, gây cấn, hấp dẫn, kết quả chung cuộc, ở nội dung nam lứa tuổi 14-15- 16, với thành tích 3 HCV, 1 HCB, 6 HCĐ đoàn Quảng Ngãi giành vị trí Nhất toàn đoàn; đoàn Hà Nội xếp thứ Nhì; đoàn Thanh Hóa đứng thứ Ba; ở nội dung nữ lứa tuổi này, Nhất toàn đoàn thuộc về đoàn An Giang với 2 HCV; đoàn TP. Hồ Chí Minh xếp thứ Nhì và đoàn Thái Nguyên xếp thứ Ba.
 
Trong khi đó, ở  lứa tuổi 17- 18, nội dung của nam, đoàn Hà Nội đã xuất sắc giành vị trí thứ Nhất với 3 HCV, 1 HCB; vị trí thứ Nhì thuộc về đoàn Đà Nẵng, đoàn TP. Hồ Chí Minh xếp thứ Ba; ở nội dung của nữ, đoàn Quảng Ngãi xếp vị trí thứ Nhất với 2 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ; đoàn Bình Định xếp vị trí thứ Nhì và vị trí thứ Ba thuộc về đoàn Hà Nội.
 
PV

.