Cờ vua Việt Nam lại có huy chương vàng thế giới

02:06, 04/06/2017
.

Đội tuyển cờ vua Việt Nam đang thi đấu ấn tượng khi giành 1 huy chương vàng, 3 huy chương đồng tại Giải Cờ vua nhanh và chớp thiếu niên thế giới lần thứ I năm 2017, diễn ra tại Belarus từ ngày 2-6.

 

 
Hết ngày 3-6, nội dung Cờ nhanh đã kết thúc trong đó cờ vua Việt Nam lại chứng tỏ sức mạnh ở nội dung dành cho lứa tuổi U8. Tại nội dung U8 bảng mở rộng (dành cho cả nam và nữ), kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc đã xuất sắc giành huy chương vàng với 8 điểm/ 9 ván. Thành tích này càng ấn tượng khi nội dung U8 bảng mở rộng có tới 150 kỳ thủ tranh tài. Hành trình đăng quang của kỳ thủ nhí Phạm Trần Gia Phúc cũng đầy kịch tính khi chỉ hơn chỉ số phụ so với 2 kỳ thủ xếp sau đến từ Nga và Latvia.
 
Ngoài tấm huy chương vàng của Phạm Trần Gia Phúc, đội tuyển Cờ vua Việt Nam còn giành 3 huy chương đồng bởi Mai Hiếu Linh (U8 nữ với 7 điểm/ 9 ván), Nguyễn Linh Đan (U10 nữ với 7 điểm/ 9 ván), Nguyễn Thiên Ngân (U12 nữ với 6,5 điểm/9 ván).
 
Giải năm nay diễn ra ngày 2-6 đến 4-6 với sự tham dự của 649 kỳ thủ ở các nhóm tuổi U8, U10 và U12 (nam, nữ) từ 24 quốc gia, vùng lãnh thổ. 
 
Hôm nay, 4-6 sẽ kết thúc các cuộc đấu nội dung Cờ chớp. Dù giải chưa kết thúc nhưng đến lúc này đội tuyển Cờ vua Việt Nam đã thi đấu thành công tại giải.
 
Nhật Hà/Hà Nội mới

.