Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành chức vô địch 10m súng ngắn hơi Đông Nam Á 2017

10:05, 10/05/2017
.

Rốt cuộc, nhà vô địch Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh đã giành được tấm huy chương vàng đầu tiên và cũng là duy nhất tại Giải Bắn súng vô địch Đông Nam Á 2017 đang diễn ra tại Malaysia. 

 

 
Trong ngày 9-5, Hoàng Xuân Vinh bước vào nội dung thi cuối cùng của mình tại giải là 10m súng ngắn hơi. Đây cũng là nội dung mà Hoàng Xuân Vinh đã giành tấm huy chương Vàng Olympic 2016. Tại vòng loại, Hoàng Xuân Vinh đạt 579 điểm, xếp thứ nhì, sau xạ thủ nổi tiếng Gai Bin của Singapore. Thành tích của Hoàng Xuân Vinh tại vòng loại cũng chỉ giúp đội Việt Nam giành được huy chương Đồng đồng đội. 
 
Đến bài bắn chung kết, dù chỉ xếp hạng 7/8 sau hai loạt đầu tiên nhưng càng thi đấu, Hoàng Xuân Vinh càng thể hiện độ chính xác gần như tuyệt đối ở từng phát bắn. Cuối cùng, anh lên ngôi vô địch khi giành tới 238,9 điểm, hơn 5,7 điểm so với xạ thủ xếp nhì. Thành tích của Hoàng Xuân Vinh giúp anh xác lập kỷ lục Đông Nam Á mới. Xạ thủ Trần Quốc Cường cũng vào chung kết bài bắn này, nhưng chỉ xếp hạng 5.
 
Trước đó, Hoàng Xuân Vinh đã chịu không ít áp lực khi thất bại ở phần thi cá nhân nội dung 50m súng ngắn bắn chậm – nội dung mà anh đã giành huy chương Bạc tại Olympic 2016. Xếp thứ nhì ở vòng loại, góp phần giúp đội Việt Nam giành tấm huy chương Bạc đồng đội ở nội dung này nhưng đến bài bắn chung kết, Hoàng Xuân Vinh chỉ xếp thứ 5; trong khi đó, xạ thủ Trần Quốc Cường giành huy chương Đồng. Giành huy chương Vàng ở nội dung này là Wong Jonathan (Malaysia) với 226,5 điểm - kỷ lục Đông Nam Á mới.
 
Ngoài tấm huy chương Vàng cá nhân của Hoàng Xuân Vinh, đội tuyển Việt Nam còn giành 2 huy chương Vàng cá nhân khác, do công của Phạm Thị Hà (25m súng ngắn thể thao nữ) và Phan Công Minh (25m súng ngắn tiêu chuẩn). Bên cạnh đó, các xạ thủ Việt Nam còn giành 3 huy chương Vàng đồng đội. 
 
Đến hết ngày thi đấu 9-5, đội tuyển Việt Nam giành được 6 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc, 6 huy chương Đồng, xếp thứ nhì sau đội chủ nhà Malaysia (12 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc, 6 huy chương Đồng). 
 
Ngày 11-5, giải sẽ kết thúc.
 
Nhật Hà/Hà Nội mới

.