U-20 Hàn Quốc và U-20 Venezuela đoạt vé sớm vào vòng 16 đội

08:05, 23/05/2017
.

Tối 23-5, đội tuyển nước chủ nhà U-20 Hàn Quốc và đại diện Nam Mỹ U-20 Venezuela đã đoạt vé sớm vào vòng 16 đội World Cup U-20 khi giành trận thắng thứ hai liên tiếp ở vòng đấu bảng.

 

Niềm vui của tiền đạo Lee Seung-Woo (phải) sau khi mở tỉ số cho U-20 Hàn Quốc. Ảnh: GETTY IMAGES
Niềm vui của tiền đạo Lee Seung-Woo (phải) sau khi mở tỉ số cho U-20 Hàn Quốc. Ảnh: GETTY IMAGES

 

Tại bảng A, U-20 Hàn Quốc tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đá bại ứng cử viên vô địch U-20 Argentina 2-1 trên sân Jeonju.

Ở trận này, U-20 Hàn Quốc lép vế trước U-20 Argentina cả về thời gian kiểm soát bóng lẫn số pha dứt điểm. Tuy nhiên, với thế trận phòng ngự phản công hợp lý và cùng với khả năng tận dụng cơ hội cực tốt của các tiền đạo, các cầu thủ trẻ nước chủ nhà đã vươn lên dẫn trước U-20 Argentina 2-0 trong hiệp 1 nhờ các bàn thắng của Lee Seung-Woo (18’) và Paik Seung-Ho (42’, 11m).
 
Sang hiệp 2, U-20 Argentina dồn toàn lực lên tấn công nhưng tất cả những gì các đàn em của Messi làm được chỉ là bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 do công Marcelo Torres ở phút 50.   
 
Với chiến thắng này, U-20 Hàn Quốc vươn lên dẫn đầu bảng A với 6 điểm và đoạt vé sớm vào vòng 16 đội.
 
Ở trận đấu còn lại của bảng A, U-20 Anh đã bị U-20 Guinea cầm chân 1-1. Với kết quả này, U-20 Anh xếp nhì bảng với 4 điểm và gần như cũng cầm chắc một suất vào vòng 16 đội.
 
Ở lượt đấu cuối (26-5), U-20 Anh sẽ đối đầu với U-20 Hàn Quốc, còn U-20 Argentina sẽ quyết chiến với U-20 Guinea nhằm tranh vị trí thứ 3 với hi vọng đoạt vé vớt vào vòng 16 đội (có 4 suất dành cho 4 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất).
 
Trong khi đó tại bảng B, U-20 Venezuela tiếp tục chứng minh sức mạnh khi đè bẹp U-20 Vanuatu với tỉ số 7-0 với các bàn của Williams Velasquez (31’), Sergio Cordova (43’, 73’), Adalberto Penaranda (46’), Wuilker Farinez (55’, 11m), Jan Hurtado (82’) và Samuel Sosa (89’).
 
Với hai trận toàn thắng, U-20 Venezuela tiếp tục dẫn đầu bảng B với 6 điểm và trở thành đội bóng thứ hai đoạt vé sớm vào vòng 16 đội.
 
Ở trận đấu còn lại, U-20 Đức cũng đã sống lại hi vọng đi tiếp khi thủ hòa U-20 Mexico 0-0. Với kết quả này, U-20 Mexico xếp thứ hai với 4 điểm, còn U-20 Đức đứng thứ ba với 1 điểm. Dù chỉ có một điểm nhưng do lượt đấu cuối chỉ gặp đội bóng yếu U-20 Vanuatu, nên cơ hội đi tiếp của U-20 Đức là rất rộng. 
 
Theo Tuổi trẻ

.