U-20 Bồ Đào Nha và Ý vào vòng 16 đội

08:05, 27/05/2017
.

Tối 27-5, ở lượt đấu cuối hai bảng C và D VCK World Cup U-20 2017 đang diễn ra ở Hàn Quốc, đã xác định thêm hai đội vào vòng 16 đội là U-20 Bồ Đào Nha (bảng C) và U-20 Ý (bảng D).

 

Niềm vui của Alexandre Silva sau khi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho U-20 Bồ Đào Nha. Ảnh: FIFA.com
Niềm vui của Alexandre Silva sau khi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho U-20 Bồ Đào Nha. Ảnh: FIFA.com

 

Tại bảng C (diễn ra lúc 15g), U-20 Bồ Đào Nha đã lội ngược dòng đá bại U-20 Iran 2-1 nhờ công của Diogo Goncalves (55’) và Alexandre Silva (86’). Với chiến thắng này, U-20 Bồ Đào Nha đã qua mặt U-20 Iran để vươn lên nhì bảng với 4 điểm và đoạt chiếc vé chính thức còn lại vào vòng 16 đội sau U-20 Zambia.

Ở trận đấu còn lại, U-20 Costa Rica đã gây bất ngờ khi đá bại đội đầu bảng U-20 Zambia 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Jostin Daly ở phút 15. Với chiến thắng này, U-20 Costa Rica có 4 điểm như U-20 Bồ Đào Nha nhưng xếp sau vì kém hiệu số. Tuy nhiên, với 4 điểm trong tay, U-20 Costa Rica cũng rộng cửa đi tiếp ở vị trí dành cho một trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.    
 
Trong khi đó ở bảng D (diễn ra lúc 18g), U-20 Ý đã đánh rơi chiến thắng khi để U-20 Nhật Bản cầm chân 2-2 sau khi đã trước 2-0 chỉ trong 7 phút nhờ công Riccardo Orsolini (4’) và Giuseppe Panico (7’). Cầu thủ đã tỏa sáng giành lại 1 điểm cho U-20 Nhật Bản là tiền vệ Ritsu Doan với hai bàn thắng ở phút 22 và 55.
 
Hòa trận này, U-20 Ý và U-20 Nhật Bản có cùng 4 điểm nhưng U-20 Ý xếp nhì bảng nhờ hơn hiệu số và đoạt vé vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, với 4 điểm trong tay, U-20 Nhật Bản cũng tràn đầy hi vọng giành vé đi tiếp ở vị trí dành cho một trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
 
Ở trận đấu còn lại, U-20 Uruguay hòa U-20 Nam Phi 0-0 và dẫn đầu bảng với 7 điểm.
 
H.LAM/Tuổi trẻ

.