Bóng chuyền nữ: Thắng U23 Đài Loan (TQ), U23 VN giành HCĐ châu Á

06:05, 21/05/2017
.

Trong trận tranh hạng 3 cúp bóng chuyền giải Vô địch U23 châu Á, U23 Việt Nam đã chơi một trận rất tưng bừng trước đối thủ đồng trang lứa từng có 1 set thắng trước ứng cử viên vô địch U23 Nhật Bản ở bán kết.
 
Sau thất bại khá cay đắng trước chủ nhà và cũng là đối thủ truyền kiếp trong khu vực Đông Nam Á – U23 Thái Lan sau 3 set hôm qua, U23 Việt Nam bước vào trận tranh HCĐ giải Vô địch U23 châu Á với U23 Đài Loan (Trung Quốc).
 

 

U23 Việt Nam (áo đỏ) bứt tốc đúng thời điểm trong trận đấu tranh huy chương đồng giải Vô địch U23 châu Á gặp đối thủ đến từ Đài Loan (Trung Quốc)
U23 Việt Nam (áo đỏ) bứt tốc đúng thời điểm trong trận đấu tranh huy chương đồng giải Vô địch U23 châu Á gặp đối thủ đến từ Đài Loan (Trung Quốc)
 
Đây là đối thủ từng thắng được ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch U23 Nhật Bản 1 set trước khi dừng bước trước đại diện Nhật Bản sau 4 set ở trận bán kết.
 
Tuy nhiên, hôm nay, U23 Việt Nam là đội chơi xuất sắc hơn. Các cô gái áo đỏ với những mũi nhọn tốt từ 2 chủ công Thanh Thúy, Dương Thị Hên và những phụ công như Nguyễn Thị Trinh hay Trịnh Thị Huyền đã tạo nên những mảng miếng phối hợp tấn công biến ảo đã khiến đối thủ liên tục hụt hơi ở những thời điểm quyết định.
 
Chung cuộc, sau 3 set đấu, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng người Nhật Bản Hidehiro Irisawa và trợ lý Phạm Thị Yến đã đánh bại U23 Đài Loan (Trung Quốc) với tỉ số 25-20, 25-19, 25-19 để giành HCĐ giải châu Á năm nay.
 
Trước đó, ở trận tranh hạng 7, U23 Malaysia đã nhọc nhằn thắng U23 Iran với tổng tỉ số 3-2 sau 5 set căng thẳng. Còn ở trận tranh hạng 5, U23 Kazakhstan đã đánh bại U23 Hong Kong (Trung Quốc) chỉ sau 3 set.
 
Trận chung kết giải Vô địch U23 châu Á năm nay sẽ là cuộc đọ sức của U23 Nhật Bản và chủ nhà U23 Thái Lan ở Nakhon Ratchasima.
 
Theo Khám phá

.