7 cầu thủ U-20 được gọi vào đội tuyển VN

05:05, 31/05/2017
.

Chiều 31-5, HLV trưởng đội tuyển VN Nguyễn Hữu Thắng đã công bố danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp Jordan ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 diễn ra vào ngày 13-6 tới trên sân Thống Nhất (TP.HCM).
 

Tiền đạo Quang Hải (phải)  - một trong 7 cái tên được gọi vào đội tuyển VN. Ảnh: HUY ĐĂNG
Tiền đạo Quang Hải (phải) - một trong 7 cái tên được gọi vào đội tuyển VN. Ảnh: HUY ĐĂNG


Đáng chú ý khi HLV Nguyễn Hữu Thắng triệu tập đến 7 cầu thủ vừa khoác áo đội tuyển U-20 VN thi đấu tại VCK U-20 thế giới 2017 diễn ra tại Hàn Quốc vừa qua. Đó là thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, trung vệ Trần Đình Trọng, Huỳnh Tấn Sinh, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Hà Đức Chinh.

Đây là điều không quá ngạc nhiên khi các cầu thủ trên đã thi đấu nổi bật tại Hàn Quốc, và HLV Nguyễn Hữu Thắng cần xây dựng lực lượng cho đội tuyển U-22 VN tại SEA Games 29 ở Malaysia vào tháng 8 tới. Bản thân đội tuyển VN hiện tại cũng có đến 10 cầu thủ khác đang là bộ khung của đội tuyển U-22 VN như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh...

Do chấn thương nên tiền đạo Văn Toàn không có mặt trong đợt tập trung này. Tuy nhiên, tiền vệ được chờ đợi nhất là Xuân Trường sẽ có mặt do cùng CLB Gangwon (Hàn Quốc) đến TP.HCM đá giao hữu với đội tuyển TP.HCM vào ngày 9-6 tới cũng trên sân Thống Nhất. Dù có thông tin HLV trưởng đội tuyển U-20 VN Hoàng Anh Tuấn sẽ lên làm trợ lý cho HLV Nguyễn Hữu Thắng ở đội tuyển VN. Tuy nhiên, trong danh sách công bố không có tên HLV Hoàng Anh Tuấn.

Đội tuyển VN sẽ tập trung tại TP.HCM vào ngày 5-6. Ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019, đội tuyển VN đang xếp thứ hai với 1 điểm sau trận hòa Afghanistan 1-1 trên sân khách. Jordan dẫn đầu với 3 điểm sau khi thắng Campuchia 7-0 trên sân nhà.
 

Danh sách tập trung đội tuyển VN

Thủ môn (4): Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa).

Hậu vệ (12): Trần Đình Trọng (Sài Gòn), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Vũ Văn Thanh, A Hoàng (HAGL), Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh (SLNA), Âu Văn Hoàn (TP.HCM), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Trần Đình Khương (Sanna Khánh Hoà), Sầm Ngọc Đức, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Hồ Tấn Tài (Bình Định).

Tiền vệ (9): Vũ Minh Tuấn, Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh), Lương Xuân Trường (Gangwon), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Huy Hùng, Đinh Thanh Trung (Quảng Nam).

Tiền đạo (3): Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

 

Theo N.K/VTV.VN


 


.