Tuyển nữ Việt Nam thắng 11-0 trước Syria ở vòng loại giải Châu Á

01:04, 06/04/2017
.

 


Ở trận đấu đầu tiên của mình tại bảng D, vòng loại giải bóng đá nữ vô địch Châu Á 2018 diễn ra tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) vào tối 5-4, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành chiến thắng dễ dàng tới 11-0 trước Syria. 

 

Tuyển thủ Tuyết Dung thi đấu nổi bật trong trận Việt Nam - Syria.
Tuyển thủ Tuyết Dung thi đấu nổi bật trong trận Việt Nam - Syria.
 
Ngay trước trận này, HLV Mai Đức Chung khẳng định, các cầu thủ Việt Nam sẽ giành chiến thắng, quan trọng là cách thắng và không có cầu thủ bị chấn thương. Cuối cùng, các cầu thủ nữ Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu trọn vẹn dù chưa bung hết sức. Họ đã biến trận đấu như một buổi tập tấn công khi các cầu thủ Syria còn quá "non" và thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
 
Ngay trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam đã dẫn 8-0 với các bàn thắng thuộc về Hải Yến (6’, 23’), Tuyết Dung (13’penalty, 39’), Nguyễn Thị Nguyệt (1’, 15’), Nguyễn Thị Hòa (19’), Nguyễn Thị Liễu (45+2’). Đáng chú ý, bàn thắng mở tỉ số của Nguyễn Thị Nguyệt diễn ra khi trận đấu chưa đầy 1 phút. 
 
Sang hiệp 2, dù rút khỏi sân các chân sút như: Hải Yến, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Nguyệt thì đội tuyển Việt Nam vẫn ghi thêm 3 bàn do công của: Nguyễn Thị Muôn (70’), Nguyễn Thi Thúy Hằng (75’) và Nguyễn Thị Hòa (90’).
 
Thực tế, đây là trận đấu không có quá nhiều điều gây chú ý về chuyên môn do trình độ của hai đội quá chênh lệch. 
 
Ở trận đấu khác của bảng D diễn ra cùng ngày 5-4, Iran đã thắng Singapore tới 6-0.
 
Hiện tại, nhờ hơn về chỉ số bàn thắng - thua, đội tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu bảng D dù cùng 3 điểm như Iran, Myanmar, Singapore. Ngày 7-4, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Singapore.
 
Hà Nhật/Hà Nội mới

.