Thắng đậm TP HCM, Khánh Hòa vào tốp 3

09:04, 16/04/2017
.

Thắng đậm TP HCM 4-1 trên sân Thống Nhất tối 16-4, Sanna Khánh Hòa BVN có được vị trí thứ 3 trong khi trận hòa của Hải Phòng trước B.Bình Dương đã gián tiếp giúp CLB Hà Nội vô địch lượt đi.
 
Sanna Khánh Hòa BVN là một trong những đội bóng không có cầu thủ nổi bật, nhưng điểm đáng sợ của đội bóng phố biển chính là sự gắn kết, ăn ý và hiểu nhau đến từng chi tiết nhỏ mà khó có đội bóng nào khác ở V-League có được. Trong khi đó đội bóng CLB TP HCM vừa thanh lý Dyachenko lại tiếp một Sanna Khánh Hòa BVN với thành tích thi đấu rất ấn tượng trên sân khách. Kết quả đội bóng của quyền chủ tịch Lê Công Vinh thua 1-4.

 

Được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất, nhưng đội bóng của Quyền chủ tịch Lê Công Vinh thua 1-4 trước Sanna Khánh Hòa BVN
Được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất, nhưng đội bóng của Quyền chủ tịch Lê Công Vinh thua 1-4 trước Sanna Khánh Hòa BVN
Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng của HLV Trương Việt Hoàng đang có cơ hội rất lớn để chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Toyota V-League 2017 khi lượt đi tuy nhiên họ đã bất ngờ bị đội bóng B.Bình Dương cầm hòa với tỉ số 2-2.Với kết quả này, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng đã gián tiếp nhường ngôi đầu bảng lượt đi V-League 2017 cho CLB Hà Nội.
 
Như vậy trải qua 13 vòng đấu, CLB Hà Nội đang dẫn đầu với 23 điểm, xếp sau đó là FLC Thanh Hoá và Sanna Khánh Hòa BVN vời cùng 23 điểm (hiệu số thấp hơn). Hải Phòng 22 điểm. Trong khi đó CLB Long An vẫn chìm sâu dưới bảng xếp hạng với 5 điểm.
 
Tuy nhiên, Hà Nội và FLC Thanh Hóa còn 1 trận đấu bù.
 
Theo Hà Nội mới

.