Hoàng Xuân Vinh vượt Nguyễn Hoàng Phương, Trần Quốc Cường giành huy chương vàng

06:04, 06/04/2017
.

 


Xạ thủ số 1 của đội bắn súng Việt Nam và nội dung súng ngắn nam Hoàng Xuân Vinh đã thi đấu Cúp bắn súng toàn quốc 2017 trong ngày 5-4 đồng thời giành HCV.
 

 Hoàng Xuân Vinh đã có HCV đầu tiên tại cúp bắn súng. Ảnh: NGỌC HẢI
Hoàng Xuân Vinh đã có HCV đầu tiên tại cúp bắn súng. Ảnh: NGỌC HẢI


Trong ngày tranh tài đầu tiên của giải (diễn ra tại trường bắn thuộc Trung tâm HLTTQG Hà Nội), nội dung 50m súng ngắn bắn chậm được đông đảo giới truyền thông quan tâm. Bởi lẽ, nội dung có sự xuất hiện của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (Quân đội).

Kể từ Olympic 2016 tới nay, Cúp bắn súng toàn quốc 2017 là giải thi đấu quốc nội đầu tiên mà Hoàng Xuân Vinh tham dự. Tại vòng loại nội dung 50m súng ngắn bắn chậm, Xuân Vinh đứng đầu với 544 điểm qua đó giành 1 suất bắn chung kết. Trong cuộc bắn chung kết tranh huy chương, 8 xạ thủ góp mặt đều là những người tốt của súng ngắn nam Việt Nam hiện tại. Cuộc tranh chấp thật sự chỉ là so kè giữa 3 xạ thủ gồm Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Hoàng Phương (cùng Quân đội) và Trần Quốc Cường (Hải Dương).

Kết thúc các lượt bắn, Hoàng Xuân Vinh giành HCV với thông số 655,1 điểm. Nguyễn Hoàng Phương giành HCB với 639,9 điểm còn Trần Quốc Cường có HCĐ (631,1 điểm).
 
Cúp bắn súng toàn quốc 2017 thi đấu từ ngày 5 tới 9-4. Năm nay, toàn giải có 193 xạ thủ của 13 đơn vị đăng ký thi đấu.
 

Theo MINH CHIẾN/SGGPO

 


.