Bùi Thị Thu Thảo lên ngôi vô địch tại chặng 3 Grand Prix điền kinh Châu Á 2017

11:04, 30/04/2017
.

Chiều 30-4, tại chặng 3 của hệ thống Giải Grand Prix điền kinh Châu Á năm 2017 tại Đài Loan (Trung Quốc), vận động viên Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội) đã giành chức vô địch ở nội dung nhảy xa. 
 

 

Bùi Thị Thu Thảo giành huy chương vàng thứ hai tại Grand Prix điền kinh Châu Á 2017.
Bùi Thị Thu Thảo giành huy chương vàng thứ hai tại Grand Prix điền kinh Châu Á 2017.
 
Tại chặng 2, dù là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch nhưng Bùi Thị Thu Thảo phạm quy trong cả 3 lần nhảy đầu tiên nên bị loại. Đây là điều đáng tiếc bởi thành tích của cô khá ổn định và ở chặng 1 từng đạt thành tích 6m58, đoạt huy chương vàng. Rút kinh nghiệm từ chặng 2, đến chặng 3, Bùi Thị Thu Thảo đã thi đấu an toàn hơn. Cô đạt thành tích tốt nhất là 6m41, đủ để lên ngôi vô địch. Đây là tấm huy chương vàng thứ hai của Bùi Thị Thu Thảo trong 3 chặng đấu Grand Prix điền kinh Châu Á năm 2017. 
 
Tại chặng này, điền kinh Việt Nam còn giành 2 huy chương bạc, do công của hai anh em Quách Công Lịch - Quách Thị Lan (Thanh Hóa) trên đường chạy 400m dành cho nam và nữ. Quách Công Lịch đạt thành tích 46 giây 66 trong khi Quách Thị Lan đạt thành tích 52 giây 9 (thành tích tốt nhất sau 3 chặng đấu vừa qua). Vận động viên trẻ Lê Tú Chinh (TP Hồ Chí Minh) giành huy chương đồng ở nội dung 100m nữ với thành tích 11 giây 74.
 
Như vậy, sau 3 chặng đấu của hệ thống Giải Grand Prix điền kinh Châu Á năm 2017, Bùi Thị Thu Thảo là VĐV giàu thành tích nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam (2 huy chương vàng). Quách Công Lịch và Quách Thị Lan cùng giành được 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc; Lê Tú Chinh giành được 2 huy chương đồng; Dương Thị Việt Anh (Bạc Liêu, nhảy xa) giành 1 huy chương đồng.
 
Nhật Hà/Hà Nội mới

.