World Cup 2018 khu vực châu Á: Nhật Bản, Iran khẳng định sức mạnh, Thái Lan quá yếu

02:03, 29/03/2017
.

Ở lượt trận thứ 7 vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á đêm qua, tại bảng A, dù 3 đội chủ nhà chỉ giành những chiến thắng tối thiểu 1-0 nhưng cũng đủ để làm cho cục diện thay đổi hoàn toàn. Trong khi đó, bảng B cũng đã không có bất ngờ nào xảy ra khi Thái Lan và Iraq sớm kết thúc cơ hội giành vé đến Nga.

 

 Thua Iran, cơ hội gần như khép lại với Trung Quốc
Thua Iran, cơ hội gần như khép lại với Trung Quốc


Tại bảng A, đội bóng gây được nhiều chú ý là Trung Quốc đã không thể tạo thêm bất ngờ khi họ để thua trận đầu tiên dưới thời Marcelo Lippi sau 2 trận khá ấn tượng cùng nhà cầm quân người Italia. Với trận hòa Qatar và đặc biệt là chiến thắng trước Hàn Quốc đã giúp Trung Quốc nhen nhóm hy vọng giành vé đến Nga dự VCK World Cup 2018 và họ tự tin đối đầu với đội chủ nhà Iran đang dẫn đầu bảng.

Dù chơi rất nỗ lực, nhưng Trung Quốc đã phải nhận thất bại 0-1 trước Iran với pha lập công duy nhất của tiền đạo Mehdi Taremi ở ngay đầu hiệp 2. Với thất bại này, thầy trò Lippi đã bị đội thứ 3 (vị trí được đá play-off) Uzbekistan bỏ xa tới 7 điểm, bởi ở trận đấu sau đó, đội bóng này cũng nhẹ nhàng đánh bại Qatar trên sân nhà với tỉ số 1-0.

Chỉ còn 3 vòng đấu nữa là khép lại, cơ hội cho Trung Quốc và 2 đội khác trong nhóm 3 đội cuối bảng là  Syria và Qatar không còn nhiều khi Uzbekistan, Hàn Quốc và đặc biệt là Iran đã tách tốp với khoảng cách quá lớn về điểm số.

 Nhật Bản đang khẳng định sức mạnh tại bảng B
Nhật Bản đang khẳng định sức mạnh tại bảng B


Tại Bảng B, thất bại nặng nề với tỷ số 0-4 trước Nhật Bản khiến Thái Lan trở thành đội bóng đầu tiên trong 12 đội lọt vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á hết cơ hội giành vé dự VCK World Cup 2018. Sau lượt trận thứ 7 đêm qua, Thái Lan mới chỉ kiếm được 1 điểm từ trận hòa 2-2 với Australia. Còn lại họ đã thua tới 6 trận, để thủng lưới tới 19 bàn và ghi được 3 bàn. Một sự chênh lệch quá lớn giữa đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á và phần còn lại ở bảng B.

Cùng với việc Australia đánh bại U.A.E với tỷ số 2-0, khoảng cách giữa Thái Lan và đội bóng đang nắm giữ vị trí thứ 3, vị trí được đá play-off này đã lên tới 12 điểm, trong khi chỉ còn 3 vòng đấu nữa là vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á hạ màn. Do đó, những trận đấu còn lại gặp UAE, Iraq và Australia chỉ còn mang tính thủ tục với Thái Lan và là cơ hội để thầy trò Kiatisak tìm kiếm 1 trận thắng danh dự.

Trong khi đó, chiến thắng quan trọng 2-0 trước đối thủ xếp ngay sau là UAE giúp Australia tạo khoảng cách tới 4 điểm so với đội thứ 4 này, qua đó khiến cuộc đua ở bảng B trong 3 vòng cuối nhiều khả năng chỉ còn là sự cạnh tranh cho 2 tấm vé trực tiếp đến Nga. Ở trận đấu muộn, nếu Iraq để thua trên sân Saudi Arabia, họ sẽ là đội thứ 2 hết cơ hội giành vé vào vòng chung kết.

Hiện, với chiến thắng đậm đà trước Thái Lan, Nhật Bản đã tạm thời chiếm ngôi đầu bảng B với 16 điểm, nhiều hơn đội thứ 3 Australia 3 điểm.

Kết quả lượt trận thứ 7 vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á:

BẢNG A

Ngày 28/03  18h00 Hàn Quốc 1-0 Syria
Ngày 28/03  19h00 Iran 1-0 Trung Quốc
Ngày 28/03  20h00 Uzbekistan 1-0 Qatar

 

Cục diện bảng A sau lượt trận thứ 7

BẢNG B

Ngày 28/03  16h00 Australia 2-0 U.A.E.
Ngày 28/03  17h35 Nhật Bản 4-0 Thái Lan
Ngày 29/03  00h30 Saudi Arabia ?-? Iraq

 

 Cục diện bảng B sau lượt trận thứ 7

 

Theo Minh Châu/thethaovietnam.vn


 


.