VĐV bắn cung và TDDC Việt Nam giành HCV

09:03, 26/03/2017
.

Liên tiếp trong các ngày 24 và 25/3, VĐV Việt Nam đã giành được 1 HCV bắn cung tại Cúp bắn cung châu Á và 1 HCV tại Cúp Thể dục dụng cụ (TDDC) thế giới.

 

VĐV Lộc Thị Đào lần đầu tiên giành được HCV châu Á cho ĐT bắn cung Việt Nam. Ảnh: Tuổi trẻ
VĐV Lộc Thị Đào lần đầu tiên giành được HCV châu Á cho ĐT bắn cung Việt Nam. Ảnh: Tuổi trẻ
Ngày 24/3, trong trận chung kết nội dung bắn cung 1 dây trong khuôn khổ Cúp bắn cung châu Á 2017 tổ chức ở Bangkok, Thái Lan (từ 19-26/3), VĐV Lộc Thị Đào đã giành HCV sau khi vượt qua cung thủ Lin Shih Chia người Đài Loan (Trung Quốc).
 
Ở vòng loại, Lin Shih Chia (HCĐ Olympic Rio 2016) dẫn đầu với 668 điểm. Trong khi đó, Lộc Thị Đào chỉ xếp thứ 7 với 647 điểm.
 
Nhưng nữ cung thủ Việt Nam càng thi đấu càng xuất sắc: Vượt qua VĐV Hongkong một cách tuyệt đối 6-0 ở vòng 2, rồi hạ đối thủ Malaysia 6-2 ở vòng 3, loại hạt giống số 2 người Ấn Độ 6-2 ở tứ kết. Trong trận bán kết, Lộc Thị Đào đánh bại Nicole Marie Tagle của Philippines với tỷ số 7-3 để vào trận chung kết.
 
Ở các lượt bắn trong trận chung kết, Lộc Thị Đào và Shih Chia thi đấu với kết quả sít sao và bất phân thắng bại với tỷ số 5 - 5 (tỷ số các ván lần lượt là 26/27, 25/25, 27/23, 27/27, 28/28). Vì vậy, kết quả chung cuộc phải phân định bằng luật “Mũi tên Vàng".
 
Tại lần bắn quyết định này, cả 2 VĐV đều được 10 điểm nhưng mũi tên của nữ VĐV Việt Nam Lộc Thị Đào gần hồng tâm hơn nên đã giành chiến thắng và giành luôn chức vô địch châu Á đầu tiên cho các nữ tuyển thủ bắn cung Việt Nam.
 
Với chiến thắng ở giải đấu này, Lộc Thị Đào, nữ cung thủ quê Bắc Giang, đã giành suất dự World Games 2017 tổ chức tại Phần Lan.
 
Còn tại Cúp Thể dục dụng cụ thế giới 2017 tổ chức ở Doha, Qatar (từ 22-25/3), tối qua (25/3) VĐV Lê Thanh Tùng xuất sắc giành được  HCV nội dung nhảy chống nam với  14,733 điểm khi vượt qua VĐV người Armenia (14,433 điểm, HCB) và VĐV người Phấn Lan (14,366 điểm, HCĐ).
 
Đây được xem là thành tích đáng ghi nhận không chỉ với cá nhân Lê Thanh Tùng nói riêng mà còn với cả ĐT TDDC  Việt Nam nói chung trong thời điểm đội tuyển đang trẻ hóa lực lượng.
 
ĐT Việt Nam dự giải đấu này có 4 VĐV là Lê Thanh Tùng, Phạm Phước Hưng, Đinh Phương Thành, Đặng Nam.
 
Thanh Phương/Chinhphu.vn

.