Giải Bơi toàn quốc 2017: Nguyễn Diệp Phương Trâm đoạt 2 HCV

01:03, 26/03/2017
.

 


Ngày thi đấu 26-3 tại Giải Bơi toàn quốc 2017 hồ ngắn 25m diễn ra ở TT-Huế, VĐV các đơn vị TPHCM, Đà Nẵng, Quảng Bình, Bình Phước tiếp tục đứng đầu những nội dung quan trọng.
 

Nguyễn Diệp Phương Trâm thi đấu tốt trong ngày. Ảnh T.L.
Nguyễn Diệp Phương Trâm thi đấu tốt trong ngày. Ảnh T.L.


Trong cuộc đấu, Nguyễn Diệp Phương Trâm (TPHCM), Lê Thị Mỹ Thảo (Bình Phước) và Mai Thị Linh (Quảng Bình) cạnh tranh khá quyết liệt.

Tại đường bơi 400m hỗn hợp cá nhân, Nguyễn Diệp Phương Trâm được chờ đợi sẽ đứng đầu giành HCV. Tuy nhiên, cô cùng Mai Thị Linh và Lê Thị Mỹ Thảo bám sát nhau. Ở những mét cuối, Mai Thị Linh đã vượt lên chạm đích và giành HCV bằng thông số 4’52”32. Mỹ Thảo ở vị trí thứ nhì nhận HCB còn Phương Trâm xếp thứ 3 (4’58”94) giành HCĐ.

Ngay sau đó, họ tiếp tục tranh tài tại đường bơi 100m bướm nữ. Nguyễn Diệp Phương Trâm vượt trội hơn và về nhất với kết quả 1’00”47. Kết quả được công nhận là KLQG mới (KL cũ là 1’00”49 do Nguyễn Thị Kim Tuyến (TPHCM) lập cách đây 7 năm). Lê Thị Mỹ Thảo nỗ lực bám đuổi Phương Trâm nhưng chỉ có hạng nhì và HCB (1’01”60).

Ngoài HCV trên, Nguyễn Diệp Phương Trâm còn giành HCV cá nhân 50m tự do khi chiến thắng Diệu Linh (Quân đội) và Phương Thanh (Thanh Hóa).

Cùng ngày thi đấu, BTC ghi nhận KLQG mới cự ly 100m hỗn hợp cá nhân của Trần Duy Khôi (TPHCM) là 55”39. Đáng tiếc là Lâm Quang Nhật (TPHCM) chỉ đứng thứ 5 chung cuộc. Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) cũng có KLQG mới khi về nhất 100m tự do với kết quả 48”96.

Kết thúc ngày 26-3, TPHCM tạm dẫn đầu với 18 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ. Vị trí số 1 xem như được TPHCM đảm bảo do giải chỉ còn 1 ngày thi đấu còn lại (27-3) là bế mạc trong khi đơn vị Đà Nẵng đứng thứ nhì mới có 6 HCV.

 

Theo MINH CHIẾN/SGGPO

 


.