Bế mạc Giải Billiards& Snooker vô địch quốc gia vòng 1- năm 2017

01:03, 16/03/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sau hơn 1 tuần thi đấu, Giải Billiards& Snooker vô địch Quốc gia vòng 1- năm 2017 diễn ra tại Quảng Ngãi đã chính thức khép lại. Giải đấu đã chọn ra được các cơ thủ xuất sắc góp mặt tại  vòng chung kết Giải Billiards& Snooker vô địch Quốc gia năm 2017.

TIN LIÊN QUAN

 
Giải đấu có dự tham dự của hơn 300 VĐV đến từ 22 các tỉnh, thành  trên cả nước. Các VĐV thi đấu ở  6 nội dung đơn nam bao gồm: Carom 3 băng, carom 1 băng, English Billiards, Snookers, Pool 9-Ball và Pool 10-Ball.
 
Sau hơn 1 tuần thi đấu gay cấn, hấp dẫn, giải đấu đã chính thức khép lại và  Ban Tổ chức đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các cơ thủ xuất sắc ở từng nội dung thi đấu. 
 
Ở nội dung Carom 1 băng cơ thủ Lê Hữu Tính (Sóc Trăng) đã xuất sắc giành giải Nhất, cơ thủ Phạm Quốc Nam (Cần Thơ) giành giải Nhì, hai cơ thủ Nguyễn Thanh Long và Nguyễn Duy Trung (Đà Nẵng) đồng giải Ba. Giải Nhất nội dụng Carom 3 băng thuộc về cơ thủ Trần Đức Minh (Đồng Nai), cơ thủ Huỳnh Tấn Mỹ (TP.Hồ Chí Minh) giành giải Nhì, đồng giải ba thuộc về cơ thủ Nguyễn Quang Phát (TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Đình Quốc (Bình Dương).
 
Ở nội dung Snookers, cơ thủ Võ Văn Tiến (TP. Hồ Chí Minh) đã xuất sắc giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về Nguyễn Mạnh Đức (Hà Nội) và đồng giải Ba thuộc về hai cơ thủ Phạm Hoài Nam và Hoàng Đại Thiện (Hà Nội).
 
Các cơ thủ tham gia tranh tài ở giải đấu
Các cơ thủ tham gia tranh tài ở giải đấu
Đối với nội dung Pool 9-ball, cơ thủ Châu Chiêu Minh (TP.Hồ Chí Minh) đã xuất sắc giành được giải Nhất, giải Nhì thuộc về cơ thủ Nguyễn Thanh Tùng (Hà Nội), hai cơ thủ Nguyễn Thanh Tùng và Lê Ngọc Tuấn (TP. Hồ Chí Minh) đồng giải Ba.
 
Ở nội dung Poll 10-ball, giải Nhất thuộc về cơ thủ Lương Đức Thiện (Hà Nội), giải Nhì thuộc về cơ thủ Nguyễn Quang Huy, giải Ba thuộc về hai cơ thủ Đỗ Thế Kiên và Ngô Quang Trung (Hà Nội). Ở nội dung English Billiard, giải Nhất thuộc về cơ thủ Lê Minh Cường (Vĩnh Long), giải Nhì thuộc về cơ thủ Phạm Văn Hưng (TP. Đà Nẵng), đồng giải Ba thuộc về hai cơ thủ Nguyễn Nhật Thanh (TP.Hồ Chí Minh) và Trương Trung Kiên (Hà Nội).
 
Được biết, 16 cơ thủ có thành tích tốt nhất ở các mỗi nội dung thi đấu sẽ giành tấm vé vào thi đấu vòng chung kết Giải Billiards& Snooker vô địch quốc gia năm 2017, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới tại Sóc Trăng cùng với 16 cơ thủ  hạt giống (được miễn thi đấu vòng 1). 
 
PV

.