Ánh Viên về chót chung kết 400m tự do nữ

08:03, 03/03/2017
.

Sáng ngày 3-3 (giờ VN), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã về chót lượt bơi chung kết nội dung thế mạnh 400m tự do nữ tại Giải bơi lội Arena Pro Swim Series diễn ra ở Indianapolis (nước Mỹ).

 

Ánh Viên không có được phong độ tốt nhất như sự kỳ vọng của người hâm mộ. Ảnh T.P
Ánh Viên không có được phong độ tốt nhất như sự kỳ vọng của người hâm mộ. Ảnh T.P


Trong ngày thi đấu đầu tiên của giải, Ánh Viên tham dự 2 nội dung: 200m ếch nữ và 400m tự do nữ. Ở nội dung được kỳ vọng nhất là 400m tự do nữ, Ánh Viên tham dự ở lượt bơi vòng loại thứ 5 cùng nhiều VĐV mạnh, trong đó có á quân Olympic 2016 Jazmin Carlin. Thành tích của kình ngư số 1 VN ở vòng loại là 4 phút 13,37 giây và xếp hạng 5/51 VĐV tham dự nên giành được một vé vào lượt bơi chung kết.

Bước vào chung kết, Ánh Viên có khởi đầu khá tốt và bám sát người dẫn đầu Jazmin Carlin với khoảng cách chỉ 0,28 giây sau 50m đầu tiên. Ánh Viên rớt xuống vị trí thứ 3 sau 100m. Sau đó, cô tỏ ra đuối sức và liên tục để các đối thủ qua mặt. Chung cuộc, Ánh Viên đã xếp hạng chót (hạng 8/8 VĐV) ở lượt bơi chung kết với thời gian kém xa vòng loại là 4 phút 19,34 giây.

Đây là thành tích rất đáng thất vọng bởi cũng tại giải này năm ngoái, Ánh Viên đã thiết lập kỷ lục cho chính mình là 4 phút 7,96 giây.

Trước đó, ở lượt bơi vòng loại 200m ếch nữ, Ánh Viên đã hoàn thành cự ly thi đấu với thành tích 2 phút 34,56 giây và xếp hạng 18/49 VĐV. Thành tích này cũng kém thành tích tốt nhất của chính Ánh Viên tại SEA Games 2015 là 2 phút 31,16 giây

Trong khi đó, tay bơi Việt kiều Paul Le đạt thành tích 54,99 giây ở vòng loại nội dung 100m bướm nam và giành một suất ở lượt bơi chung kết B. Tuy nhiên, thành tích của Paul Le ở lượt bơi chung kết B chỉ là 55,15 giây và xếp hạng 5.

Theo T.P/Tuổi Trẻ Online

 


.