Nguyễn Thị Ánh Viên xếp hạng 6 nội dung 200m hỗn hợp ở FINA World Cup 2016

08:10, 26/10/2016
.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã xếp hạng 6 tại chung kết nội dung 200m hỗn hợp ở Cúp bơi thế giới (FINA World Cup) 2016 chặng Tokyo.

 

  Ánh Viên còn phải nỗ lực rất nhiều để vào nhóm hàng đầu thế giới
Ánh Viên còn phải nỗ lực rất nhiều để vào nhóm hàng đầu thế giới
 
Tại cuộc thi chung kết 200m hỗn hợp cá nhân, Nguyễn Thị Ánh Viên phải so tài với nhiều cao thủ làng bơi thế giới. Thế nên, dù nỗ lực hết mình thì kình ngư số 1 Việt Nam cũng không thể chen chân vào nhóm đoạt huy chương. Thành tích của Ánh Viên là 2 phút 09 giây 39. Thực tế, thành tích này đã tốt hơn so với thành tích ở vòng loại của cô là 2 phút 11 giây 28 nên cũng không thể đòi hỏi hơn ở cô. 
 
Không kể, đây chỉ là giai đoạn chuẩn bị, làm nóng của Ánh Viên trước khi tham dự Giải vô địch bơi châu Á 2016. Đoạt HCV ở nội dung này là kình ngư nổi tiếng Katinka Hosszu (Hungary) với thành tích 2 phút 04 giây 56. Thành tích này cho thấy Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ phải nỗ lực rất nhiều để tiếp cận nhóm hàng đầu thế giới. Đây là động lực để kình ngư số 1 Việt Nam này tiếp tục hoàn thiện bản thân. 
 
Trong ngày thi đấu đều tiên ở Cúp bơi thế giới 2016 chặng Tokyo (Nhật Bản), Nguyễn Thị Ánh Viên còn dự hai nội dung khác là 200m tự do và 200m ngửa. Cô đều không vào chung kết ở nội dung này khi xếp hạng 15 nội dung 200m tự do (1 phút 58 giây 28) và hạng 15 cự ly 200m ngửa (2 phút 08 giây 07).
 
Hà Nhật/Hà Nội mới

.