Xuất phát chặng 10 Giải xe đạp "Non song liền một dải"

01:04, 20/04/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 20.4, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (TP. Quảng Ngãi), đã diễn ra lễ trao thưởng chặng 9; đồng thời xuất phát chặng 10 Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 28 năm 2016 “Non sông liền một dải”. 

TIN LIÊN QUAN

Chặng 9 cuộc đua từ TP. Đà Nẵng đến TP. Quảng Ngãi có tổng chiều dài 133 km đã cán đích vào trưa ngày 19.4. Kết quả chặng này, Ban Tổ chức đã trao hạng Nhất cho VĐV Nguyễn Dương Hồ Vũ ( BTV Bình Dương) hạng Nhì VĐV Cao Minh Luân (Quân đội), hạng Ba VĐV Nguyễn Văn Thế (BTV Bình Dương). 
 
Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng đã trao thưởng hạng Nhất đồng đội chặng 9 cho đội BTV Bình Dương, hạng Nhì cho đội Bến Tre và hạng Ba cho đội Quân đội; đồng thời trao áo Vàng cho VĐV Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang)…
 
Ban Tổ chức trao thưởng các cá nhân đạt thứ hạng cao ở chặng đua thứ 9
Ban Tổ chức trao thưởng các cá nhân đạt thứ hạng cao ở chặng đua thứ 9

 

Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng đã trao tặng 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học của tỉnh Quảng Ngãi.

Sau lễ trao giải, các VĐV đã tiếp tục chinh phục chặng 10 từ TP. Quảng Ngãi đi TP. Quy Nhơn với tổng chiều dài  179 km. 
 
Với khẩu hiệu "Non sông liền một dải", Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 28 năm 2016 xuất phát tại Thủ đô Hà Nội ngày 10.4. Cuộc đua năm nay thu hút 78 vận động viên  của 13 Câu lạc bộ mạnh nhất cả nước. Theo nội dung và lộ trình, cuộc đua có tổng cộng 19 chặng thi đấu với tổng chiều dài 2.088 km, dự kiến về đến TP. HCM đúng ngày 30.4.  
 
Ban Tổ chức trao học bổng cho các em học sinh nghèo
Ban Tổ chức trao học bổng cho các em học sinh nghèo

 

Các VĐV xuất phát thi đấu chặng đua thứ 10
Các VĐV xuất phát thi đấu chặng đua thứ 10

 

Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh “Non sông liền một giải” năm 2016 không chỉ là sự kiện thể thao mà còn mang nhiều ý nghĩa chính trị xã hội; đồng thời rèn luyện ý chí thi đấu của các VĐV, đưa bộ môn đua xe đạp ngày càng phát triển. 

 
N.Đức
 

.