Thể thao Việt Nam giành thêm 2 suất dự Olympic

08:04, 12/04/2016
.

VĐV đấu kiếm Nguyễn Thị Như Hoa và Vũ Thành An vừa giành được vé trực tiếp dự Thế vận hội mùa Hè 2016 khi tham gia vòng loại môn đấu kiếm khu vực châu Á.

 

VĐV đấu kiếm Vũ Thành An
VĐV đấu kiếm Vũ Thành An


Ngày 11/4 tại TP. Vô Tích (Trung Quốc), ở trận chung kết nội dung kiếm 3 cạnh đơn nữ, kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa đã giành tấm vé duy nhất sau khi thắng VĐV người Kazakhstan với tỉ số 15-5.

Trong những trận đấu trước đó, Như Hoa đã vượt qua Lim Cheryl (Singapore) với tỉ số 14-12 ở tứ kết và sau đó đánh bại đối thủ Chang Chialing (Đài Loan, TQ) 8-7 trong trận bán kết.

Sau đó, tay kiếm Vũ Thành An (được miễn đấu loại, vào thẳng tứ kết) đã xuất sắc giành quyền vào chơi trận chung kết nội dung kiếm chém đơn nam sau khi giành thắng lợi cách biệt 15-4 trước đối thủ người Kuwait ở bán kết.

Theo quy định, 3 VĐV đứng đầu vòng loại châu Á và châu Đại Dương được quyền dự Olympic 2016.

Trong ngày hôm nay (12/4), hai VĐV đấu kiếm hàng đầu của Việt Nam là Nguyễn Tiến Nhật và Nguyễn Lệ Dung được kỳ vọng sẽ có vé đến Brazil.
Như vậy tính đến ngày 11/4, Đoàn TTVN đã có 11 suất trực tiếp dự Thế vận hội 2016.

11 suất dự Olympic Rio 2016 của Đoàn TTVN:

Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi),

Trần Quốc Cường (bắn súng),

Hoàng Xuân Vinh (bắn súng),

Vũ Thị Hằng (vật),

Nguyễn Thị Lụa (vật),

Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh),

3 VĐV môn cử tạ,

Nguyễn Thị Như Hoa (đấu kiếm),

Vũ Thành An (đấu kiếm).


 

 

Theo Thanh Phương (Chinhphu.vn)

 


.