Trương Thị Phương giành HCV canoeing châu Á

03:11, 05/11/2015
.

Ngày 5-11, tại Giải canoeing vô địch châu Á 2015 đang diễn ra ở thành phố Palempang (Indonesia), VĐV 16 tuổi Trương Thị Phương đã lần đầu tiên trong lịch sử giành HCV cho canoeing Việt Nam.

HCV mà Phương giành được là ở nội dung 500m C1, nội dung sẽ được đưa vào chương trình thi đấu tại Asiad 2018 Indonesia và Olympic Tokyo 2020.
 

Trương Thị Phương (hàng trên, giữa) trên bục nhận huy chương. Ảnh: CTV
Trương Thị Phương (hàng trên, giữa) trên bục nhận huy chương. Ảnh: CTV



Ông Nguyễn Trọng Hổ  - vụ trưởng vụ Thể thao thành tích cao II, cho biết thành tích HCV của Trương Thị Phương là rất quý giá với canoeing VN. Ấn tượng hơn, Trương Thị Phương là VĐV trẻ nhất của đội tuyển VN và cũng là VĐV trẻ nhất Giải vô địch châu Á 2015 giành được HCV.

Trước đó vào tháng 6 vừa qua, Trương Thị Phương cũng đã bất ngờ giành HCV nội dung 200m C1 trong lần đầu tiên tham dự SEA Games (SEA Games 28 tại Singapore). Bằng tấm HCV châu Á vừa giành được, cô gái 16 tuổi dân tộc Sán dìu đến từ Vĩnh Phúc Trương Thị Phương một lần nữa khẳng định tên tuổi của mình ở môn thể thao này.

Chỉ có một điều đáng tiếc là nội dung 500m C1 không có trong chương trình thi đấu của Olympic 2016 nên thành tích của Phương không có giá trị trong việc tính chuẩn đến đại hội. Ngày mai (6- 11), Trương Thị Phương sẽ bước vào thi nội dung sở trường 200m C1.

Giải canoeing vô địch châu Á 2015 có sự góp mặt của 500 VĐV đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á. Giải vô địch châu Á cũng sẽ là giải đấu vòng loại Olympic Brazil 2016. Tham dự giải, đội tuyển canoeing VN có 5 VĐV: Trương Thị Phương, Đỗ Thị Toan, Đỗ Thị Thảo, Vũ Thị Ly và Nguyễn Hữu Long. Trưởng đoàn canoeing VN tham dự giải đấu là ông Nguyễn Hải Đường  - phó vụ trưởng Vụ TTTTC II.

Theo K.XUÂN/Tuổi Trẻ Online


 


.