Chelsea chịu thất bại cay đắng 1 - 3 trước Liverpool

09:11, 01/11/2015
.

Đêm 31-10 (theo giờ Việt Nam), trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea tiếp tục tụt dốc không phanh khi chịu thất bại cay đắng 1 - 3 trước đối thủ Liverpool, trong trận cầu tâm điểm của vòng 11 - Giải Ngoại hạng Anh 2015-2016.

Như vậy, thầy trò HLV Mourinho đã phải chịu trận thua thứ 6 kể từ đầu mùa giải. Xem ra khả năng "Người đặc biệt" Mourinho bị sa thải khỏi đội bóng này đang đến rất gần. Hiện họ được 11 điểm và nằm ở vị trí 15 khá xa lạ. Trong khi đó, đây là trận thắng đầu tiên của tân HLV Jurgen Klopp bên phía Liverpool tại Giải Ngoại hạng Anh. Liverpool được 17 điểm, tạm nằm ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Trước đối thủ Liverpool đang hừng hực khí thế, hàng phòng ngự của Chelsea với cặp đôi trung vệ Cahill - Terry xoay trở khá chậm và để lộ nhiều sơ hở. Phía trên, hàng công dưới sự dẫn dắt của Eden Hazard lại chơi thiếu biến hóa và tiền vệ này bị thay ra ở phút 59 bằng cầu thủ trẻ Kenedy. Phía Liverpool, tiền vệ Coutinho và tiền đạo Christian Benteke (vào sân phút 64) thi đấu tỏa sáng, góp công lớn trong chiến thắng cho đội khách.

Chelsea có khởi đầu thuận lợi bằng bàn mở tỷ số 1 - 0 ngay ở phút thứ 4. Từ đường chuyền của Cesar Azpilicueta, Ramires lao người đánh đầu tung lưới thủ môn Mignolet. Tuy nhiên, đúng vào phút cuối cùng của hiệp 1, Coutinho bất ngờ tung cú sút đầy kỹ thuật ngay sát vòng cấm hạ thủ môn Begovic, quân bình tỷ số 1 - 1 cho Liverpool.
 

Cahill (phải) và Terry không thể ngăn cản cú sút quân bình tỷ số 1 - 1 của Coutinho (ảnh: Sportinglife)
Cahill (phải) và Terry không thể ngăn cản cú sút quân bình tỷ số 1 - 1 của Coutinho (ảnh: Sportinglife)



Chưa dừng lại, ở phút 74, sau tình huống tấn công chớp nhoáng, lại là Coutinho tung cú vuốt bóng điệu nghệ ở cự ly khoảng 12m, đưa bóng ghim vào góc cao giúp Liverpool vượt lên dẫn 2 - 1.

Bị dẫn bàn, các cầu thủ Chelsea nỗ lực dâng cao tấn công nhưng không thể xuyên thủng tuyến phòng ngự vững vàng của đội khách. Đúng vào phút 83, sau pha phản công nhanh, tiền đạo Christian Benteke dứt điểm hiểm hóc qua chân Cahill, đánh bại hoàn toàn thủ môn Begovic, ấn định chiến thắng 3 - 1 cho Liverpool.

* Man.City và Arsenal cùng thắng; Man.United và Crystal Palace chia điểm

* Ngay sau đó, tại sân Etihad, Manchester City phải rất khó khăn mới có được chiến thắng 2 - 1 trước Norwich City. Thi đấu hoàn toàn lấn lướt nhưng phải đến phút 67, đội chủ nhà mới có bàn mở tỷ số 1 - 0 do công của Nicolas Otamendi. Tuy nhiên, đến phút 84, sau sai lầm của thủ môn Joe Hart, tiền đạo Cameron Jerome ghi bàn giúp Norwich quân bình tỷ số 1 - 1.

Đúng vào phút 89, Man.City được hưởng quả penalty do hậu vệ Russell Martin dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền vệ Yaya Toure hạ thủ môn Ruddy, mang về 3 điểm trọn vẹn cho Man.City.

* Tại sân Liberty, Arsenal thắng chủ nhà Swansea với tỷ số cách biệt 3 - 0. Cả 3 bàn thắng của đội khách được ghi trong hiệp 2 do công của tiền đạo Olivier Giroud (phút 49), trung vệ Laurent Koscielny (phút 68) và tiền đạo Joel Campbell (phút 73).

* Còn tại sân Selhurst Park, Manchester United có màn trình diễn nhạt nhòa và may mắn có được kết quả hòa 0 - 0 với chủ nhà Crystal Palace. Ở trận đấu này, các cầu thủ Crystal Palace tạo ra ít nhất 3 cơ hội ghi bàn rõ nét trước khung thành De Gea nhưng đều bị bỏ lỡ rất đáng tiếc.

Kết quả các trận còn lại:  Newcastle United hòa Stoke City 0 - 0; Watford thắng West Ham 2 - 0; West Brom thua Leicester City 2 - 3.

Sau lượt đấu này, Man.City và Arsenal cùng được 25 điểm, chia nhau vị trí nhất, nhì bảng xếp hạng. Leicester (22 điểm) xếp thứ 3 và Man.United (21 điểm) xếp thứ 4. West Ham (20 điểm) rơi xuống vị trí thứ 5. Crystal Palace và Watford cùng được 16 điểm xếp thứ 8 và 9.
 

Theo HUỲNH  NAM/SGGPO

 


.