Hạ Myanmar 3-0, U-23 Thái Lan đoạt HCV SEA Games 28

10:06, 15/06/2015
.

Tối 15-6, đội U-23 Thái Lan đã đoạt HCV môn bóng đá nam SEA Games 28 sau khi đá bại U-23 Myanmar 3-0 trong trận chung kết diễn ra trên sân vận động quốc gia Singapore.


 

Các cầu thủ U-23 Thái Lan ăn mừng chiếc HCV SEA Games 28. Ảnh: N.K
Các cầu thủ U-23 Thái Lan ăn mừng chiếc HCV SEA Games 28. Ảnh: N.K


Như vậy, U-23 Thái Lan đã bảo vệ thành công chiếc HCV SEA Games mà họ giành được cách đây 2 năm tại SEA Games 27 trên đất Myanmar. Đây cũng là chiếc HCV thứ 15 của bóng đá nam Thái Lan ở đấu trường SEA Games – thành tích mà không một đội bóng Đông Nam Á nào làm được.

Trở lại với trận tranh HCV, U-23 Thái Lan đã thi đấu áp đảo U-23 Myanmar ngay sau tiếng còi khai cuộc nhờ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng hơn. Dù vậy trong suốt thời gian thi đấu hiệp một, U-23 Thái Lan gần như bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng khi vấp phải sự kháng cự kiên cường từ hàng phòng ngự số đông và chơi kín kẽ của các cầu thủ U-23 Myanmar.

Trái ngược với những gì đã diễn ra ở hiệp một, mọi chuyện trở nên dễ dàng với các cầu thủ U-23 Thái Lan trong hiệp hai khi họ có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 54 của Tanaboon. Bắt nguồn từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Tanaboon có pha đệm bóng cận thành cực nhanh ghi bàn đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước.

Nhận bàn thua, U-23 Myanmar buộc phải dồn lên tấn công tìm bàn gỡ. Chính vì vậy, hàng phòng ngự của họ bộc lộ nhiều sơ hở tạo điều kiện cho U-23 Thái Lan ghi thêm hai bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0. Những người lập công cho U-23 Thái Lan là Chananan (phút 64) và Pinyo (phút 78).

Trước đó, ở trận tranh HCĐ, U-23 VN đã đè bẹp Indonesia 5-0.
 

Theo HOÀI DƯ/Tuổi Trẻ Online

 


.