Phạt nặng CLB An Giang, nhắc nhở trọng tài Dũng

09:07, 30/07/2014
.

Chiều 29.7, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có những án phạt dành cho những người có liên quan trực tiếp đến sự cố xảy ra trên sân Long Xuyên ở lượt trận ngày 27.7.

 

 Nhân viên phụ trách sân bãi Dương Văn Long (áo vàng) lao đến định hành hung trọng tài Phùng Đình Dũng - Ảnh: Dương Thu
Nhân viên phụ trách sân bãi Dương Văn Long (áo vàng) lao đến định hành hung trọng tài Phùng Đình Dũng - Ảnh: Dương Thu

Đình chỉ nhiệm vụ một loạt cá nhân


Do cho rằng trọng tài (TT) chính Phùng Đình Dũng đã điều khiển không công tâm, dẫn tới thất bại của đội nhà Hùng Vương An Giang (AG) trước Than Quảng Ninh (T.QN), sau trận đấu này, nhân viên phụ trách sân bãi Dương Văn Long đã lao tới, đuổi đánh TT. Tuy nhiên, TT Dũng không bị dính đòn do tránh được.

Với hành vi này, ông Dương Văn Long không những bị đơn vị chủ quản cắt lương, trừ thưởng mà còn bị Ban Kỷ luật VFF đình chỉ nhiệm vụ 12 tháng kể từ ngày 29.7.2014.

Cùng vì có những lời nói và hành động phản ứng gay gắt với TT Phùng Đình Dũng mà ba cá nhân khác của CLB AG đều chịu hình thức kỷ luật như nhau là phạt 5 triệu đồng, cấm làm nhiệm vụ 2 trận còn lại của mùa giải, gồm HLV Nhan Thiện Nhân, trợ lý Nguyễn Châu Hồng, thủ môn Trần Văn Hóa.

Còn ban tổ chức trận đấu nói trên bị cảnh cáo và phạt 15 triệu đồng vì không đảm bảo an ninh an toàn. Xin được nhắc lại là sau trận đấu ngày 27.7, khán giả quá khích tại sân Long Xuyên đã bao vây hơn 1 giờ đồng hồ, không cho tổ TT và đội khách rời khỏi sân.

TT Phùng Đình Dũng không thiên vị Than Quảng Ninh

Sáng 29.7, ban tổ chức giải và Ban TT đã mổ băng trận đấu nói trên để xác định TT Phùng Đình Dũng đúng sai thế nào.

Ông Nguyễn Văn Mùi - trưởng Ban TT cho biết: “CLB AG nói TT Phùng Đình Dũng thiên vị. Nhưng sau khi xem lại băng, chúng tôi đặt ra các câu hỏi cho CLB này là tại sao 10 phút cuối trận, cứ cầu thủ T.QN có bóng là cầu thủ AG lại tìm mọi cách phạm lỗi?

Chúng tôi xin nhấn mạnh, khi xem kỹ băng hình, ban tổ chức giải và Ban TT đều nhận thấy, TT Dũng đều xử lý các tình huống phạt chính xác. Trong đó, một lần thẻ đỏ (từ hai thẻ vàng) cho cầu thủ Felix của AG và hai thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ của AG và T.QN.

TT Dũng không hề thiên vị CLB T.QN. Như tôi đã nói ở trên, trong 10 phút cuối trận, cầu thủ AG liên tục tìm cách phạm lỗi với đối phương. Vì đã rút 3 lần thẻ đỏ nên trọng tài Dũng thiếu cương quyết, không dám xử nặng tay trong những tình huống này.

Theo khuyến cáo của FIFA, TT phải xử mạnh tay trong bất cứ trường hợp có lỗi nào nhưng do bối cảnh trận đấu lúc đó đã rất căng thẳng nên TT Dũng đã chọn giải pháp an toàn. Ban TT không khuyến khích TT Dũng chọn giải pháp này và đã phê phán TT Dũng đã không quyết liệt như từ đầu.

Bóng đá Việt Nam chưa thực sự chuyên nghiệp là ở chỗ này. TT thường có tâm lý “giảm nhẹ” các pha phạm lỗi của cầu thủ trong tình huống trận đấu đang rất căng. Chúng tôi cũng có sự thông cảm nhất định với TT Dũng và chỉ nhắc nhở, yêu cầu TT Dũng cần rút kinh nghiệm cho những trận đấu sau này”.
 

Theo Lan Phương/Thanh Niên Online


 


.