Kỳ thủ Minh Huy vô địch giải cờ vua Hungary

07:07, 19/07/2014
.

Kết thúc giải cờ vua Borlóy-Androvitzky Károly Memorial tại Hungary, Nguyễn Huỳnh Minh Huy đoạt ngôi vô địch với 7,5 điểm sau 10 ván đấu.

Dự giải cờ vua tại Hungary, Minh Huy (ELO 2490) được xếp hạng hạt giống số hai sau kỳ thủ chủ nhà Mihok Oliver (Kiện tướng quốc tế - ELO 2458). Giải đấu kỳ đài First Saturday tại Hungary thi đấu vòng tròn hai lượt để chọn nhà vô địch.

Trên hành trình đến ngôi vô địch, kỳ thủ sinh năm 1987 không thất bại một ván đấu nào. Ở ván đấu thứ thứ bảy quyết định tấm Huy chương vàng, Minh Huy đánh bại Mihok Oliver sau khi cầm hòa đối thủ ở lượt đi. Kỳ thủ của Việt Nam lên ngôi vô địch với một điểm bỏ cách người về nhì Petrov Nikita.
 

Vô địch giải cờ vua tại Hungary, kỳ thủ Nguyễn Huỳnh Minh Huy chuẩn bị được phong cấp Đại kiện tướng FIDE như đồng đội Quang Liêm, Trường Sơn. Ảnh: VC.
Vô địch giải cờ vua tại Hungary, kỳ thủ Nguyễn Huỳnh Minh Huy chuẩn bị được phong cấp Đại kiện tướng FIDE như đồng đội Quang Liêm, Trường Sơn. Ảnh: VC.


Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng với Minh Huy, khi kỳ thủ quê Đồng Tháp sang Hungary tập luyện ba năm vừa qua. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Minh Chương - người từng đào tạo Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn hay Đào Thiện Hải - Minh Huy tiến bộ nhanh chóng. Trước đó, anh từng gây tiếng vang với chức vô địch U16 châu Á vào năm 2003 tại Brunei.

Với chiến thắng tại giải đấu này, kiện tướng quốc tế người Việt Nam đủ ba chuẩn để trình lên Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) phong cấp Đại kiện tướng trong thời gian tới. Như vậy, sau Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiện Hải và Từ Hoàng Thông, làng cờ vua Việt Nam sẽ có thêm một Đại kiện tướng FIDE.

Sau giải đấu tại Hungary, Minh Huy cùng ba đồng đội Quang Liêm, Trường Sơn, Ngô Đức Hòa lên đường sang Na Uy dự giải đồng đội cờ vua thế giới (Chess Olympiad) 2014 diễn ra vào đầu tháng 8.

Diễn ra từ ngày 5 đến 15/7 tại thủ đô Budapest (Hungary), giải cờ vua tưởng niệm Androvitzky Károly Borloy lần thứ năm thuộc giải đấu định kỳ của kỳ đài First Saturday. Vòng chung kết giải đấu năm nay thu hút nhiều kỳ thủ xuất sắc như Đại kiện tướng FIDE Varga Zoltan (Hungary - ELO 2469), Kanster Boris (Isarael - ELO 2429), Seres Lajos (Hungary 2425), kiện tướng FIDE Petrov Nikita (Nga- ELO 2364)...

Theo Báo Hà Nội Mới

 


.