ĐT Việt Nam tụt 6 bậc, Đức đứng số 1 thế giới

04:07, 17/07/2014
.

Với chức vô địch World Cup 2014, đội tuyển Đức đã vươn lên vị trí số 1 thế giới, trên bảng xếp hạng vừa được FIFA công bố ngày 17/7.

Kết quả thi đấu tại World Cup 2014 ảnh hưởng lớn tới bảng xếp hạng lần này, với hàng loạt những thay đổi trong top 10. Đội tuyển Đức được cộng thêm hơn 400 điểm và trở thành đội bóng số 1 thế giới, xếp ngay trên Argentina – đối thủ của họ ở trận chung kết vừa qua.

 

 Tuyến Đức ăn mừng chức vô địch tại Worldcup 2014 (Ảnh: AFP)
Tuyến Đức ăn mừng chức vô địch tại Worldcup 2014 (Ảnh: AFP)



Hà Lan dù bị loại ở bán kết nhưng là đội có sự thăng tiến mạnh mẽ nhất ở tốp đầu khi leo 12 bậc, lên xếp thứ ba. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Colombia, Bỉ và Uruguay. Trong khi đó chủ nhà Brazil tụt 4 bậc, xuống xếp thứ bảy. Tây Ban Nha, với việc bị loại ngay từ vòng bảng, đã rơi từ vị trí số 1 xuống đứng thứ tám. Hai vị trí còn lại trong top 10 thuộc về Thụy Sĩ và Pháp.

Dù không thi đấu thành công tại World Cup nhưng Nhật Bản và Hàn Quốc đều tiến 1 bậc. Trong đó đội tuyển Nhật Bản chiếm giữ vị trí cao nhất trong các đội bóng châu Á, trên Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc và Jordan. Australia mất tới 14 bậc trên bảng xếp hạng FIFA và chỉ đứng thứ tám châu lục.

Đội tuyển Việt Nam tụt 6 bậc, xuống đứng thứ 129 thế giới, thứ 20 châu Á và xếp thứ 2 Đông Nam Á, sau Philippines (128 thế giới). Các vị trí tiếp theo trong khu vực lần lượt là Malaysia (151), Indonesia (153), Singapore (154), Thái Lan (157), Myanmar (160), Lào (170),  Brunei và Timor Leste (192), Campuchia (200)./.

 


Theo Việt Anh/VOV


.