Barcelona và Paris Saint Germain vào tứ kết Champions League 2013-2014

08:03, 13/03/2014
.

Rạng sáng nay, 13-3 (theo giờ Việt Nam), ở 2 trận lượt về vòng 16 đội - Champions League 2013-2014, cả 2 đội chủ nhà Barcelona và Paris Saint-Germain đều giành được chiến thắng, xứng đáng đi tiếp vào tứ kết.
 
 

Tiền đạo Lionel Messi (số 10) vượt qua hàng phòng ngự Man.City, ghi bàn mở tỷ số 1 - 0 cho Barcelona. Ảnh: AP.
Tiền đạo Lionel Messi (số 10) vượt qua hàng phòng ngự Man.City, ghi bàn mở tỷ số 1 - 0 cho Barcelona. Ảnh: AP.


Tại sân Nou Camp, dù thi đấu rất nỗ lực song Manchester City đành chấp nhận thất bại 1 - 2 trước chủ nhà Barcelona. Trận đấu diễn ra hấp dẫn khi hai đội chơi đôi công và tạo ra nhiều tình huống ghi vào về phía cầu môn của nhau.

Cả 3 bàn thắng đều được ghi trong khoảng 25 phút cuối của trận đấu. Phút 67, Lionel Messi với cú tăng tốc sở trường, đột nhập vào vòng cấm và dễ dàng sút tung lưới thủ môn Joe Hart.

Đúng vào phút 78, Man.City tiếp tục gặp bất lợi khi hậu vệ Pablo Zabaleta bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ vàng thứ 2. Bị mất người nhưng ở phút 89, Man.City cũng có được bàn quân bình tỷ số 1 - 1 nhờ pha lập công của trung vệ Vincent Kompany. Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau, từ tình huống tấn công chớp nhoáng, hậu vệ Daniel Alves dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2 - 1 cho Barcelona.

Với kết quả này, Barcelona giành quyền vào vòng tứ kết bằng tổng tỷ số 4 - 1 sau hai lượt đi và về (lượt đi Barcelona thắng 2 - 0).

* Cùng lúc đó, trên sân Công viên các hoàng tử, chủ nhà Paris Saint Germain ngược dòng thành công để đánh bại đối thủ Bayer Leverkusen với tỷ số 2 - 1. Ngay phút thứ 6, Sidney Sam ghi bàn đưa đội khách vượt lên dẫn 1 - 0. Đến phút 13, Marquinhos lập công giúp chủ nhà quân bình tỷ số 1 - 1. Bước sang hiệp 2, ở phút 53, tiền vệ Ezequiel Lavezzi ghi bàn, mang lại chiến thắng 2 - 1 cho Paris Saint Germain.
 

Lucas Digne (phải, Paris Saint Germain) đi bóng trước hàng phòng ngự Leverkusen. Ảnh: AP.
Lucas Digne (phải, Paris Saint Germain) đi bóng trước hàng phòng ngự Leverkusen. Ảnh: AP.


Như vậy, Paris Saint Germain giành chiến thắng với tổng tỷ số 6 - 1, xứng đáng vào tứ kết (lượt đi Leverkusen thua 0 - 4 ngay trên sân nhà).

* Rạng sáng 19-3, lượt về vòng 16 đội tiếp diễn với 2 cặp đấu Chelsea gặp Galatasaray (lượt đi hòa 1 - 1) và Real Madrid gặp Schalke (lượt đi Real Madrid thắng 6 - 1).
 

Theo Huỳnh Nam/SGGPO

 


.