TƯỜNG THUẬT SEA Games (10/12):
Vật Việt Nam có thêm 2 HCV cho Đoàn TT Việt Nam

10:12, 10/12/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều nay (10.12), tại nội dung vật tự do, 2 tuyển thủ của Việt Nam là Phạm Thị Huế và Phạm Thị Loan đã xuất sắc đánh bại đối thủ để đem về thêm 2 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam.

*Tiếp tục cập nhật.

VĐV Khổng Văn Khoa (hạng cân 74 kg vật cổ điển), đã chính thức trở thành nhà cựu vô địch SEA Games, anh chỉ giành HCĐ ở nội dung thi đấu của mình. Như vậy, chiều nay đội tuyển vật của chúng ta đã giành được 2 HCV và 1 HCĐ.

* Tính đến 16 giờ  Việt Nam tiếp tục vững chắc ở vị trí thứ 2 với 9 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ, xếp ngay sau chủ nhà Myanmar với 16 HCV, 6 HCB và 7 HCĐ.

 

  Đoàn Thể Thao HCV HCB HCĐ TC
1   Myanmar 16 6 7 29
2   Việt Nam 9 4 6 19
3   Indonesia 4 8 7 19
4   Thái Lan 4 6 3 13
5   Malaysia 3 5 12 20
6   Phillippines 3 4 3 10
7   Singapore 2 2 3 7
8   Lào 1 2 8 11
9   Brunei 1 0 0 1
10   Campuchia 0 4 5 9
11   Đông Timor 0 0 0 0

 


15g55: Ở trận chung kết hạng cân 59kg ngay sau đó, VĐV Phạm Thị Loan cũng đã xuất sắc đánh bại vận động viên nước chủ nhà Kyu Kyu Thein với tỷ số 8-0 ở trận đấu cuối để giành HCV thứ 9 cho Đoàn Việt Nam.

 

Phạm Thị Huế (áo xanh) đã giành HCV nội dung vật tự do hạng cân 55kg
Phạm Thị Huế (áo xanh) đã giành HCV nội dung vật tự do hạng cân 55kg



15g45: Ở hạng cân 55kg nữ, VĐV Phạm Thị Huế xuất sắc đánh bại vận động viên Myanmar, Aye Aye với tỉ số 6-0 để giành HCV.

15h30: Tay vợt Nguyễn Tiến Minh (hạng 8 thế giới) đã xác định được đối thủ ở vòng Tứ kết đơn nam tại SEA Games 2013. Đó là tay vợt hạng 46 thế giới người Thái Lan Avihingsanon Suppanyu, người đã bất ngờ vượt qua Chong Wei Feng của Malaysia ở vòng 1.

15h: Chiều nay, hi vọng giành  huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam sẽ tập trung ở môn Vật nơi có 3 VĐV Khổng Văn Khoa (hạng cân 74 kg vật cổ điển), Phạm Thị Huế (55 kg vật tự do nữ), Phạm Thị Loan (59 kg vật tự do nữ) thi đấu vòng loại và chung kết. Ba đô vật của chúng ta đều thắng hai trận liên tiếp và rộng cửa giành HCV.
 
 Từ 13giờ 30 chiều nay, Đoàn TTVN tiếp tục chinh phục mục tiêu HCV ở các nội dung thế mạnh của vật, đua thuyền canoeing. Đặc biệt, ĐT futsal nữ Việt Nam sẽ gặp Myanmar lúc 15h30 và U23 Việt Nam chạm trán U23 Singapore

>> Lịch thi đấu SEA Games ngày 10.12

11h30: Các vận động viên của Việt Nam đã kết thúc các phần thi. Buổi sáng nay, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 1 HCV ở môn Wushu và 1 HCB ở nội dung Canoeing thuyền 4 nữ. Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương với 7 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ, xếp trên là đoàn chủ nhà Myanmar với 13 HCV, 3 HCB và 6 HCĐ.

 

Hình ảnh Phạm Quốc Khánh trong bài thi xuất sắc (ảnh: Tri Thức)
Hình ảnh Phạm Quốc Khánh trong bài thi xuất sắc (ảnh: Tri Thức)

 

11h10: Ngoài tấm HCV của Quốc Khánh, wushu Việt Nam không giành được thêm tấm huy chương nào trong ngày cuối. Nguyễn Thanh Tùng chỉ giành được 9,64 điểm nhưng do bài thi trước đạt số điểm thấp 9,54 nên anh không có huy chương. Bộ đôi Thúy Vi - Phương Giang đạt 9,54 ở nội dung đối luyện nữ và cũng không nằm trong nhóm đầu. Như vậy, đội tuyển Wushu Việt Nam đã kết thúc tất cả nội dung thi đấu và giành tổng cộng 5 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ cho đoàn thể thao Việt Nam.

 

Nước Tổng số Vàng Bạc Đồng
1.  Myanma UP 22 13 3 6
2.  Việt Nam UP 16 7 4 5
3.  Indonesia UP 14 4 4 6
4.  Thái Lan UP 10 3 6 1
5.  Malaysia UP 19 3 5 11
6.  Philippines UP 7 2 4 1
7.  Lào UP 11 1 2 8
8.  Campuchia UP 9 0 4 5
9.  Singapore UP 3 0 1 2
10.  Brunei UP 0 0 0 0
11.  Đông Timor UP 0 0 0 0

 

 

Cập nhật lúc: 10/12/2013 11:45

 

 

Sau khi mang về cho đoàn TTVN 2 HCV trong ngày hôm qua, vật tiếp tục là niềm hy vọng Vàng của chúng ta trong ngày hôm nay.

Hai tấm huy chương vàng nội dung không phải thế mạnh là Vật cổ điển giúp Vật Việt Nam tự tin hướng đến ngày thi đấu thứ hai đầy thành công. Bởi nội dung vật tự do nam và nữ vốn là ưu thế từng giúp Vật Việt Nam giành đến 8 huy chương vàng tại SEA Games 26.

 

Vật tiếp tục là niềm hy vọng Vàng của chúng ta trong ngày hôm nay.
Vật tiếp tục là niềm hy vọng Vàng của chúng ta trong ngày hôm nay.

 

Dù đặt mục tiêu khiếm tốn 6 huy chương vàng trước ngày lên đường, song Vật Việt Nam dư sức tái lập thành tích cũ, dù chủ nhà Myanmar đã điều chỉnh luật gây khó dễ cho các đoàn. Bởi với dàn đô vật từng vô địch châu lục lẫn SEA Games như Nguyễn Thị Lụa (51 kg nữ), Phạm Thị Huế (55 kg nữ) hay các nam đô vật Nguyễn Huy Hà, Nguyễn Thế Anh, Bùi Tấn Anh... dư sức tạo nên sự thống trị tuyệt đối của Vật Việt Nam tại SEA Games 27.

Hôm qua là ngày thi đấu thành công nhất của Đoàn thể thao Việt Nam kể từ đầu SEA Games 27. Trong 8 tấm huy chương giành được trong ngày 9/12, có đến 4 HCV được “gặt” ở các môn wushu và vật. Với thành tích này, tính đến hết ngày hôm qua, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 6 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ, tạm xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp.

Chiều nay, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 2 tại vòng bảng SEA Games 2013 với U.23 Singapore. Bên cạnh đó, các môn wushu, vật, pencat silat, canoeing... hứa hẹn sẽ đem về cho đoàn thể thao Việt Nam thêm những tấm HCV.

Ngoài ra, Pencak Silat, Canoing và Boxing tiếp tục diễn ra các trận đấu vòng loại. Trong khi môn cầu lông cũng bốc thăm chia cặp nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nữ... mang theo nhiều kỳ vọng cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 10/12.  
 


PV






Khi các hạng cân sở trường thi đấu vào 14h00 chiều 10/12, thể thao Việt Nam chờ cơn "mưa Vàng" từ các đô vật tài năng của chúng ta.




 

 

.