Tiến Minh vào chung kết Giải Mỹ mở rộng

05:07, 13/07/2013
.

Trước đối thủ Kento Momota có thành tích khá ấn tượng kể từ đầu giải, Nguyễn Tiến Minh vẫn có được chiến thắng thuyết phục trong cả hai ván đấu của trận bán kết sáng 13-7 (giờ VN), giành quyền lọt vào trận đấu cuối cùng của Giải Cầu lông Grand Prix Mỹ mở rộng 2013.

Chỉ mất 31 phút, hạt giống số 3 Nguyễn Tiến Minh đã đánh bại đối thủ trẻ người Nhật Bản Kento Momota với tỉ số 21-12, 21-8 để giành quyền tham dự trận chung kết giải đấu diễn ra tại quận Cam, bang California (Mỹ).

Đây là lần thứ hai liên tiếp, tay vợt số 1 Việt Nam đánh bại được đối thủ trẻ hơn mình 10 tuổi Momota sau lần gặp gỡ tại Giải Cầu lông Việt Nam mở rộng hồi tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, chiến thắng lần này có vẻ nhàn nhã hơn khi điểm số từng ván khá cách biệt so với trận đấu năm 2012 (Tiến Minh thắng 21-14, 21-18).
 

Nguyễn Tiến Minh vào tranh chung kết giải Mỹ mở rộng - Ảnh: Đông Linh
Nguyễn Tiến Minh vào tranh chung kết giải Mỹ mở rộng - Ảnh: Đông Linh



Đây cũng là trận chung kết đầu tiên trong năm của Tiến Minh ở một giải quốc tế uy tín (Giải Mỹ mở rộng có phần thưởng lên đến 120.000 USD). Kento Momota tuy chỉ được xếp hạt giống 13 nhưng trên đường vào bán kết, tay vợt 19 tuổi này đã lần lượt đánh bại đồng hương hạt giống số 7 Kazumasa Sakai ở vòng 3 trước khi giành chiến thắng trước hạt giống số 2 người Hồng Kông Trung Quốc Yun Hu ở tứ kết, đều trong 3 ván!

Đối thủ của Tiến Minh trong trận chung kết diễn ra vào ngày mai là tay vợt người Hồng Kông Trung Quốc Wing Ki Wong, hạt giống số 4 khi tay vợt này bất ngờ đánh bại cả hạt giống số 1 Boonsak Ponsana (Thái Lan) ở trận bán kết còn lại với tỉ số 21-17, 16-21, 21-12.

 


Theo Đào Tùng/Người lao động


.