SVĐ Wembley - Thánh đường của những giấc mơ

11:05, 25/05/2011
.

Từ tháng 1/2009, ban chấp hành UEFA đã quyết định chọn sân Wembley là nơi tổ chức trận chung kết Champions League mùa bóng 2010-2011 diễn ra vào ngày 28/5 tới. Đây là lần thứ 6 sân Wembley nhận vinh dự tổ chức trận chung kết Cúp C1/Champions League, và là lần đầu kể từ khi sân này được xây mới.

Wembley nơi sẽ chứng kiến tân vương Champions League
Wembley nơi sẽ chứng kiến tân vương Champions League

• So với lần cuối cùng sân Wembley cũ tổ chức trận chung kết Cúp C1 năm 1992, sân mới đã thay đổi rất nhiều, dù vẫn duy trì được vị thế của nó. Hai tòa tháp đôi từng là biểu tượng của Wembley cũ nay đã được thay bằng một cổng chào nằm vắt ngang sân, giúp Wembley mới được xem là một trong những SVĐ hiện đại và hoành tráng nhất thế giới. Có khoảng 90.000 ghế ngồi, Wembley mới đã khai trương hồi năm 2007 và vẫn được xem là sân nhà của đội tuyển Anh, cũng như được dùng để tổ chức trận chung kết các cúp ở Anh.

• Do nước Anh có tiếng là “quê hương bóng đá” nên Wembley từng được vinh dự tổ chức 5 trận chung kết Cúp C1/Champions League, nhiều hơn bất kỳ SVĐ nào khác, chưa kể 2 trận chung kết Cúp C2 diễn ra tại đây. AC Milan thắng Benfica 2-1 ở trận chung kết Cúp C1 đầu tiên tại Wembley vào năm 1963, trước lúc M.U trở thành CLB Anh đầu tiên thắng giải này khi hạ Benfica 4-1 trong hiệp phụ tại đây vào năm 1968. Đến năm 1971, Ajax hạ Panathinaikos 2-0 tại Wembley để lần đầu tiên nâng cao chiếc Cúp C1. Đây cũng là nơi chứng kiến chiến thắng 1-0 của Liverpool trước Club Brugge năm 1978 và Barcelona hạ Sampdoria năm 1992.

• Ban đầu, Wembley được gọi là Empire, và được xây như trung tâm của Khu triển lãm Anh vào cuối Thế chiến I. Dù vậy, Wembley đã không được Vua George V cho hoạt động mãi tới ngày 23/4/1924, khi nó tổ chức trận chung kết Cúp FA đầu tiên, khi Bolton thắng West Ham 2-0 trước sự chứng kiến của khoảng 200.000 người. Trận đấu này còn được gọi là “trận chung kết Bạch Mã”, vì có một cảnh sát cưỡi ngựa đã ra sân để ổn định trật tự.

• Sân Wembley cũ, được đặt theo tên vùng ngoại ô ở phía Bắc London nơi nó tọa lạc, đã trở thành địa điểm quan trọng của bóng đá Anh từ đó cho tới lúc nó bị đập bỏ vào năm 2003 để xây dựng sân mới như hiện nay. Trong giai đoạn ấy, Wembley cũ còn từng tổ chức Olympic 1948, trận chung kết Euro 1996, nhưng theo quan điểm của người Anh thì khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Wembley phải là ngày 30/7/1966, khi Geoff Hurst lập cú hat-trick giúp đội tuyển Anh thắng CHLB Đức 4-2 ở hiệp phụ của trận chung kết World Cup.

• Ngoài các sự kiện bóng đá quan trọng, sân Wembley mới còn tổ chức các sự kiện thể thao nổi bật khác của Hiệp hội Bóng bầu dục, Liên đoàn Bóng bầu dục, bóng đá Mỹ và cả các cuộc đua xe. Không chỉ vậy, nó còn tổ chức những buổi hòa nhạc lớn và các sự kiện từ thiện nhờ tận dụng tốt 34 quầy bar, 8 nhà hàng và 688 địa điểm phục vụ đồ ăn và thức uống.
Theo Tinthethao

.