Châu Á được tăng suất dự World Cup 2014

11:07, 22/07/2009
.
Bóng đá châu Á thể hiện bước tiến lớn khi có 5 suất vé vào VCK World Cup 2014 thay vì 4,5 suất như hiện tại. 

Bóng đá châu Á thể hiện bước tiến lớn khi có 5 suất vé vào VCK World Cup 2014 thay vì 4,5 suất như hiện tại.
Park Ji-sung, cầu thủ châu Á đang thi đấu cho Manchester United
Ban thi đấu AFC chính thức ra quyết định về thể thức thi đấu vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á để chọn 5 đội bóng dự VCK World Cup 2014.

Theo đó, nhóm 5 đội tuyển đã giành quyền thi đấu tại VCK World Cup 2010 (hiện nay đã xác định được 4 đội là Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên) sẽ được đặc cách vào vòng đấu loại thứ ba. 8 đội tuyển còn lại (trong đó có Việt Nam) sẽ được phân cặp thi đấu vòng đấu loại thứ nhất theo thể thức loại trực tiếp sau 2 lượt trận (sân nhà - sân đối phương).

11 đội tuyển có thứ hạng cao nhất trong số 19 đội vượt qua vòng đấu loại thứ nhất sẽ được vào thẳng vòng đấu loại thứ ba. 8 đội còn lại sẽ tiếp tục thi đấu tại vòng loại thứ hai cũng theo thể thức như vòng loại thứ nhất, chọn 4 đội vào vòng đấu loại thứ ba.

Vòng đấu loại thứ ba (gồm 20 đội tuyển) sẽ được chia làm 5 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu chọn 2 đội nhất, nhì tại mỗi bảng vào thi đấu tại vòng đấu loại cuối cùng.
10 đội tại vòng đấu loại cuối cùng được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 5 đội. 2 đội nhất, nhì tại mỗi bảng giành quyền vào thi đấu tại VCK World Cup 2014.

Hai đội xếp thứ ba mỗi bảng sẽ đá 2 trận play-off (lượt đi, lượt về) để tranh suất vé còn lại dành cho khu vực châu Á tới Brazil vào mùa hè 2014.

Theo VFF, ngoại trừ việc đội thắng trong cặp play-off nói trên được vào thẳng VCK thay vì phải tranh vé với đại diện của Châu đại dương như trước đây, thể thức thi đấu vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á không có sự thay đổi nào so với thể thức đang áp dụng.
L.H (Theo PhatluatTP)

.