Dừng tổ chức Hội Lim để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona

09:02, 01/02/2020
.
Sáng 1/2, Uỷ ban nhân dân Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã ra thông báo chính thức về việc dừng tổ chức Hội Lim 2020.
 
Thông báo nêu rõ, để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm virus corona, Uỷ ban nhân dân Thị trấn Lim thông báo dừng tất cả các hoạt động tổ chức Hội Lim 2020.
 
Thông báo này được thực hiện dựa trên công văn 391 ban hành ngày 31/1/2020 của Bộ VHTT&DL về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội - di tích và thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Du. 
 Hát Quan họ là một điểm nhấn của Hội Lim hàng năm. Ảnh: TL.
Hát Quan họ là một điểm nhấn của Hội Lim hàng năm. Ảnh: TL.
Hội Lim là một lễ hội lớn của tỉnh Bắc Ninh. Không gian lễ hội lấy đồi Lim làm trung tâm, có chùa Lim - nơi thờ ông Hiếu Trung Hầu - người sáng lập tục hát Quan họ và diễn ra tại 3 địa phương bao quanh là: xã Nội Duệ, xã Liên Bão và thị trấn Lim. Hội Lim thường được kéo dài trong khoảng 3 ngày (từ ngày 12 đến 14 tháng Giêng âm lịch hàng năm), trong đó ngày 13 là chính hội với nhiều hoạt động tập trung.
 
Trước đó, UBND huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang vừa có công văn hỏa tốc về việc tạm dừng tổ chức Lễ hội xuân và Lễ hội Lồng Tồng vào ngày mồng 8 tháng Giêng bởi diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra.
 
Theo Hà Tùng Long/Dân Trí
 

.