Hoạt động văn hóa, văn nghệ chào năm mới: Nhiều chương trình đặc sắc

09:01, 23/01/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chào năm mới Canh Tý 2020 cũng là dịp Quảng Ngãi chuẩn bị chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3.2.1930-3.2.2020), nên ngành VH-TT&DL và các địa phương sẽ tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc và các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi. 
Đặc sắc đêm giao thừa
 
Theo kế hoạch, từ ngày 16.1 - 16.2, các huyện, thành phố trong tỉnh sẽ tổ chức nhiều chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân. 
Đội văn nghệ xã Đức Phong (Mộ Đức ) tập luyện các làn điệu sắc bùa, bài chòi để phục vụ nhân dân trong dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020.
Đội văn nghệ xã Đức Phong (Mộ Đức ) tập luyện các làn điệu sắc bùa, bài chòi để phục vụ nhân dân trong dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020.
 
Tại TP.Quảng Ngãi, trong đêm Hội giao thừa vào tối ngày 24.1 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) diễn ra tại khu vực cầu Thạch Bích, Trung tâm TT-VH-TT TP.Quảng Ngãi sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020”.
 
Chương trình có 15 tiết mục văn nghệ do Thạc sĩ Hoàng Duẩn - Giảng viên Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh làm tổng đạo diễn. Ông Duẩn cho hay: Các tiết mục văn nghệ xoay quanh nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, Bác Hồ kính yêu, về Đảng quang vinh. Các tiết mục được dàn dựng công phu với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như Minh Quân, Thái Bảo, Minh Anh và các diễn viên, vũ đoàn chuyên nghiệp đến từ TP.Hồ Chí Minh...
 
Giám đốc Trung tâm TT-VH-TT TP.Quảng Ngãi Võ Thành Châu cho biết: Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho đêm hội giao thừa. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho chương trình văn nghệ đã hoàn tất. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH tỉnh, với thời lượng 90 phút. Sau chương trình nghệ thuật, tại cầu Thạch Bích sẽ diễn ra bắn pháo hoa kéo dài 15 phút.
 
Trong đêm giao thừa, các huyện Ba Tơ, Đức Phổ, Bình Sơn cũng tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới.
 
Phong phú các hoạt động văn hóa
 
Giám đốc Trung tâm TT-VH-TT huyện Bình Sơn Huỳnh Kim Ngân cho biết: Chiều 24.1 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) sẽ có hơn 400 cán bộ, người dân trên địa bàn huyện tham gia Lễ hội đường phố. Lễ hội diễu hành từ Trung tâm Hành chính huyện đến bờ kè bắc sông Trà Bồng, thị trấn Châu Ổ.
 
Từ 17 giờ - 22 giờ cùng ngày, chương trình nghệ thuật đường phố diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc như: Hội bài chòi; biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng; ảo thuật; trải nghiệm bánh tét, bánh chưng; viết thư pháp... Đến 22 giờ 30 phút chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân sẽ bắt đầu với các tiết mục múa lân sư rồng và nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được chuẩn bị công phu.  
 
Khu vực núi Long Đầu được trang trí rực rỡ để đón xuân.     Ảnh: P.Danh
Khu vực núi Long Đầu được trang trí rực rỡ để đón xuân. Ảnh: P.Danh
Trong dịp Tết, các địa phương trên địa bàn huyện cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ. Các xã Bình Dương, Bình Đông, Bình Hải, Bình Thuận tổ chức lễ hội cầu ngư; hội đua thuyền; nhiều xã tổ chức chơi bài chòi, văn nghệ, bóng chuyền, giải cờ tướng...
 
Tại huyện Lý Sơn, ngoài chương trình văn nghệ diễn ra tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải trong đêm giao thừa, từ ngày 28.1 - 31.1 (tức từ ngày mùng 4  đến ngày mùng 7 tháng Giêng), huyện sẽ tổ chức lễ hội đua thuyền; giải bóng chuyền và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân và khách tham quan.
 
Theo sự phân công của Sở VH-TT&DL, nhân dịp Tết đến, Xuân về, ngoài việc tập trung chuẩn bị các hoạt động văn nghệ trong đêm giao thừa tại thành phố, trung tâm thị trấn, các đoàn nghệ thuật còn về các vùng sâu, vùng xa biểu diễn phục vụ người dân trong dịp Tết này.
 
 Bài, ảnh: MAI HẠ
 

.