Hơn 140 nghìn du khách đã đến với Lý Sơn

09:07, 18/07/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Tin từ UBND huyện Lý Sơn, từ đầu năm 2019 đến nay, đã có hơn 140 nghìn du khách trong và ngoài nước đến với huyện đảo để tham quan, du lịch.
Số lượng du khách tăng hơn so với cùng kỳ năm trước vì năm nay, bên cạnh các lễ hội truyền thống như lễ hội đua thuyền, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, Lý Sơn đã tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí thu hút khách du lịch như: Tuần văn hóa biển đảo, Giải dù lượn quốc tế… 
 
Trong hơn 6 tháng đầu năm 2019, đã có 140 nghìn du khách đến với huyện đảo Lý Sơn
Trong hơn 6 tháng đầu năm 2019, đã có 140 nghìn du khách đến với huyện đảo Lý Sơn
 
Những năm qua, lượng du khách đến Lý Sơn tăng đột biến. Năm 2016, đảo đón 165 nghìn du khách, tăng 37,5 lần so với năm 2010 và 20 lần so với năm 2013. Năm 2017, số lượng du khách tăng lên 200 nghìn lượt. Đến năm 2018, Lý Sơn đón 230 nghìn lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt 276 tỷ đồng. Huyện Lý Sơn đang phấn đấu đến cuối năm 2019 sẽ đón khoảng 300 ngàn lượt du khách, tăng khoảng 70 ngàn khách so với năm 2018.
 
Chính quyền Lý Sơn xác định, du lịch là lĩnh vực mũi nhọn trong phát triển kinh tế của địa phương, nhằm phát huy những lợi thế về các danh lam thắng cảnh trên đảo như: Chùa Hang, Chùa Đục, Hang Câu, đảo Bé, cổng Tò Vò…
 
Hiện đảo Lý Sơn có hơn 124 cơ sở lưu trú gồm 8 khách sạn, 56 nhà nghỉ, 60 homestay, với trên 750 phòng nghỉ. Huyện đảo tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào du lịch, nâng cao chất lượng các cơ sở dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, bảo vệ và tôn tạo các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh.
 
Tin, ảnh: Thiên Vương

 


.