Các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh:
Đưa hình ảnh vùng đất Ấn - Trà vươn xa

03:06, 12/06/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong những ngày này, Quảng Ngãi đang khẩn trương hoàn tất các bước chuẩn bị để tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh, nhằm khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương.

TIN LIÊN QUAN

Thông qua các hoạt động này, Quảng Ngãi sẽ giới thiệu hình ảnh về một vùng đất giàu truyền thống văn hóa; các tiềm năng, chính sách ưu đãi và cơ hội đầu tư đến các doanh nghiệp, bạn bè trong nước và quốc tế.

Quảng bá hình ảnh Quảng Ngãi

Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (1989 - 2019) là sự kiện quan trọng, ghi dấu trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi. Vì vậy, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm sẽ phản ánh toàn diện các lĩnh vực; trong đó chú trọng nhiều về những thành tựu Kinh tế đạt được, những tinh hoa văn hóa, tiềm năng kinh tế và du lịch của Quảng Ngãi trong suốt 30 năm qua.

Thành phố Giáo dục Quốc tế Quảng Ngãi đang dần hoàn thiện. Đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh.                                                       Ảnh: Ng.Triều
Thành phố Giáo dục Quốc tế Quảng Ngãi đang dần hoàn thiện. Đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh. Ảnh: Ng.Triều

Theo đó, một số hoạt động sẽ diễn ra trước lễ kỷ niệm như: Hội chợ triển lãm sản phẩm núi Ấn - sông Trà năm 2019 (từ ngày 14 - 23.6); triển lãm sinh vật cảnh (15 - 22.6); tổ chức khánh thành các công trình: Cầu Thạch Bích (18.6), Dự án Thủy điện Đăkre (20.6), Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (20.6); Giải thể thao dù lượn quốc tế Lý Sơn (20 - 24.6); chung kết Cuộc thi Người đẹp núi Ấn - sông Trà (29.6)...

Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh sẽ diễn ra vào ngày đầu tháng 7, tại Quảng trường đường Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi. Vào dịp này, Thành phố Giáo dục Quốc tế sẽ được khánh thành; tỉnh sẽ khởi công Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc và hoạt động quan trọng là tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư với chủ đề: “Quảng Ngãi - Đồng hành cùng doanh nghiệp”. Tại hội nghị này sẽ diễn ra nhiều hoạt động ký kết thỏa thuận đầu tư; trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư...

Gấp rút hoàn thành các chương trình

Trong những ngày này, nhiều đơn vị đang gấp rút hoàn thành các chương trình quan trọng được UBND tỉnh giao. Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Trần Như Tuấn cho biết: "Đơn vị đảm nhiệm triển lãm hình ảnh, con người quê hương núi Ấn - sông Trà trên tiến trình phát triển trong 30 năm qua. Đến nay, Trung tâm đã huy động được 60 bức ảnh của các nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày triển lãm".

Cán bộ Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh tổng hợp hình ảnh để chuẩn bị triển lãm.
Cán bộ Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh tổng hợp hình ảnh để chuẩn bị triển lãm.

Bên cạnh đó, cuộc thi Người đẹp núi Ấn - sông Trà cũng được chuẩn bị khá chu đáo. Các huyện đã chọn 200 thí sinh nữ tiêu biểu để tham gia hội thi. Theo Trưởng phòng Quản lý văn hóa (Sở VH-TT&DL) Đặng Tấn Khôi, cuộc thi Người đẹp núi Ấn - sông Trà nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Quảng Ngãi.

Đối với chương trình lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh, ngoài phần lễ, Sở VH-TT&DL đã hợp đồng với VTV8 tổ chức phần hội. Theo đó, phần hội gồm các chương như: Quảng Ngãi anh hùng; khát vọng Quảng Ngãi và vận hội mới. Đến thời điểm này, đơn vị đã chuẩn bị 10 tiết mục văn nghệ, huy động các diễn viên chuyên nghiệp ở TP.Đà Nẵng; một số ca sĩ nổi tiếng và khoảng 300 - 400 diễn viên quần chúng.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Minh Trí cho biết: Ngoài chính lễ, còn có sự kiện Giải thể thao Dù lượn Quảng Ngãi mở rộng lần thứ I. Ban tổ chức đã mời 120 vận động viên đến từ các quốc gia như: Hàn Quốc, Mỹ, Anh, New Zealand, Thái Lan, Malaysia, Lào, Singapore. Dự kiến, VTV8 sẽ truyền hình trực tiếp trong 3 ngày về sự kiện giải dù lượn diễn ra ở Lý Sơn...

Đối với cuộc thi Người đẹp núi Ấn - sông Trà, vòng bán kết diễn ra tại Khu du lịch suối nước nóng Nghĩa Thuận. Bên cạnh đó, tỉnh còn tổ chức Hội thảo quốc tế Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh. Dịp này, Ban tổ chức đã mời HLV trưởng Đội tuyển Bóng đá Việt Nam Park Hang-seo tham dự khai mạc Giải bóng đá tranh cúp Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh lần thứ I tại Quảng Ngãi.

Bài, ảnh: MAI HẠ


.