Nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ dịp 30.4

02:04, 25/04/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2017) và Ngày Quốc tế Lao động (1.5), các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong quần chúng nhân dân.  

Ngành VH-TT&DL tỉnh tổ chức tuyên truyền về tinh thần Chiến thắng 30.4, ngày Quốc tế Lao động 1.5 và những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên panô, áp phích, khẩu hiệu, triển lãm, tranh cổ động... tại các điểm công cộng, khu vui chơi, điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao. Các địa phương cũng sẽ tổ chức các chương trình văn hóa-văn nghệ ca ngợi truyền thống đấu tranh bất khuất của các thế hệ cha anh đi trước để giành hòa bình, độc lập cho dân tộc; đồng thời khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ lòng tự hào dân tộc, ra sức học tập, lao động, đóng góp sức lực, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước.

 Khai mạc Hội thi học sinh vẽ tranh theo sách năm 2018.
Khai mạc Hội thi học sinh vẽ tranh theo sách năm 2018.


Tại Nhà Lễ tân Quảng trường tỉnh trên đường Phạm Văn Đồng, đêm 26.4, TP.Quảng Ngãi sẽ tổ chức chương trình văn nghệ “Chắp cánh ước mơ” nhằm gây Quỹ Khuyến học TP.Quảng Ngãi năm 2018, giúp các em học sinh nghèo tiếp tục được đến trường để nuôi dưỡng ước mơ.

Các huyện miền núi trong tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động. Trưởng Phòng VH-TT huyện Trà Bồng Nguyễn Thanh Tùng cho biết: Nhiều thôn, xã trên địa bàn huyện đã tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa-văn nghệ, như múa cồng chiêng, dân ca dân vũ; biểu diễn các tiết mục, ca khúc cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng và Bác Hồ kính yêu...

Trong dịp này, nhiều địa phương trong tỉnh còn tổ chức biểu diễn văn nghệ quần chúng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhằm khích lệ tinh thần cán bộ, nhân dân hăng say lao động, sản xuất, học tập và công tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
       

DUY KHANG
 


.