Khánh thành cột cờ ở nơi sông Hồng chảy vào đất Việt

05:12, 17/12/2017
.

Chiều 16/12, tại thôn Lũng Pô 1, xã A Mú Sung (huyện Bát Xát), nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, Tỉnh đoàn Lào Cai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trang trọng lễ khánh thành công trình “Cột cờ Lũng Pô”.
 

 

Quang cảnh lễ khánh thành cột cờ Lũng Pô. Ảnh: Báo Lào Cai
Quang cảnh lễ khánh thành cột cờ Lũng Pô. Ảnh: Báo Lào Cai
Cột cờ Lũng Pô được xây dựng gần cột mốc 92, là điểm đầu tiên đánh dấu dòng sông Hồng chảy vào nước ta. Địa điểm này thuộc địa bàn thôn Lũng Pô 1, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
 
Công trình do Tỉnh đoàn Lào Cai làm chủ đầu tư với kinh phí từ nguồn xã hội hóa, được khởi công xây dựng vào ngày 26/3/2016, trên diện tích đất 2.100 m2. Phần cột cờ chính cao 31,43 m, tượng trưng cho đỉnh Fansipan cao 3.143 m; lá cờ có diện tích 25 m2, tượng trưng cho 25 dân tộc đang cùng chung sống trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Bên cạnh đó là một số hạng mục phụ trợ (sân cỏ, bãi để xe, kè đá bảo vệ...).
 
Công trình thanh niên “Cột cờ Lũng Pô-Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” từ nay trở thành biểu tượng của ý chí, tinh thần xung kích tình nguyện và sự quyết tâm của tuổi trẻ Lào Cai tham gia xây dựng quê hương, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia, qua đó nêu cao lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
 
Thanh Xuân/Chinhphu.vn

.