Triển lãm trưng bày các sản phẩm nghề truyền thống của người Hrê

02:03, 10/03/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 10.3, tại Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ, Sở VH-TT&DL phối hợp với huyện Ba Tơ tổ chức triển lãm trưng bày các sản phẩm từ nghề truyền thống của người Hrê Ba Tơ.

 
Nghề truyền thống được giới thiệu tại triển lãm là nghề đan mây tre, làm rượu cần và dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Hrê huyện Ba Tơ. Tại đây, người đến xem có thể được chiêm ngường các sản phẩm truyền thống được các nghệ nhân người Hrê trình diễn các kỹ thuật đan, dệt ngay tại triễn lãm.

 

Các nghệ nhân ở thôn Làng Teng, Ba Thành, Ba Tơ trình diễn kỹ thuật dệt thổ cẩm tại triển lãm
Các nghệ nhân ở thôn Làng Teng, Ba Thành, Ba Tơ trình diễn kỹ thuật dệt thổ cẩm tại triển lãm

 

Các sản phẩm gùi, giỏ từ nghề mây tre đan của người Hrê được trưng bày
Các sản phẩm gùi, giỏ từ nghề mây tre đan của người Hrê được trưng bày
 
Tại triển lãm, các sản phẩm như: Nong, nia, giỏ, rổ, gùi, ….được làm từ tre, lồ ô, mây hay các sản phẩm áo, váy, khố, ví, khăn quàng... dệt thổ cẩm, mang đậm bản sắc người Hrê cũng được giới thiệu. Cùng với đó, gần 200 hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc của các nghệ nhân, người dân làm nghề truyền thống cũng được trưng bày tại đây.
 
Đặc biệt, tại triển lãm du khách cũng được thưởng thức những ché rượu cần thơm ngon được nấu từ loại men đặc biệt của người Hrê. Triển lãm giúp các du khách hiểu hơn về truyền thống của dân tộc Hrê qua các sản phẩm. Đồng thời, cũng là dịp để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Hrê.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.