Cần quản lý tốt những nơi văn hóa tâm linh

10:01, 21/01/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu-2017. Đây là Tết cổ truyền của dân tộc, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Với mong ước có một năm gặp nhiều may mắn, nhiều gia đình thường tổ chức đi lễ chùa, đình làng...

TIN LIÊN QUAN

Những nơi mà người dân và khách thập phương thường đến là chùa Thiên Ấn (TP.Quảng Ngãi), chùa Ông (xã Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa)..., nhưng đthu hút đông du khách nhất vẫn là chùa Ông. Khách đến chùa Ông ngay từ lúc giao thừa để đốt hương, cầu nguyện điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình trong năm mới. Khách đến với chùa Thiên Ấn nghiêng về ngoạn cảnh dâng hương lễ phật, còn đến chùa Ông thì nghiêng về vận mệnh.

Do đông người lui tới nên bên cạnh nét đẹp văn hóa tín ngưỡng cũng nảy sinh không ít điều không hay, như khói hương nghi ngút trong chùa dễ sinh hỏa hoạn. Ngoài cổng chùa người ăn xin ngồi thành hàng, người hành nghề bàn xăm đoán số cũng không ít, hàng quán ngổn ngang mời gọi...

Nhiều hoạt động văn hóa tâm linh được tổ chức vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. ẢNH: PV
Nhiều hoạt động văn hóa tâm linh được tổ chức vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. ẢNH: PV


Để nơi văn hóa tâm linh được trang nghiêm, nhất là ngày xuân thì ngành chức năng cần thực hiện tốt khâu tổ chức và quản lý. Đối với bộ phận quản lý chùa, đình miếu nói chung, đặc biệt là chùa Ông cần chú trọng xử lý tốt khâu hương đèn, kịp thời thu bớt số hương mà khách thập phương đốt để đề phòng hỏa hoạn. Cần bố trí người hướng dẫn khách đến, nơi thắp hương hành lễ. Hướng dẫn khách làm từ thiện đúng chỗ.

Bố trí người thuyết minh giới thiệu lịch sử chùa, công đức thập phương, giá trị tâm linh... để người đến hiểu biết thêm điều hướng thiện. Qua đó, phát huy chữ tâm trong mỗi con người để đi đâu, ở đâu, làm việc gì cũng lấy cái tâm làm gốc, không lợi mình hại người! Đối với chính quyền địa phương, cần tăng cường công tác trật tự trị an trên địa bàn, kiểm tra nếp sống văn minh văn hóa nơi lễ hội, kiểm tra kế hoạch hoạt động dịp cao điểm, công tác phòng chống cháy nổ...

Ngày xuân người đến vãng cảnh chùa là nét đẹp đem lại sự bình yên thanh thản trong tâm hồn. Do vậy, cần sự quản lý tốt từ những người trong cuộc đến các cấp chính quyền và ngành chức năng. Còn khách thập phương thì nâng cao ý thức văn hóa trong việc thăm viếng, vãn cảnh các điểm du lịch văn hóa tâm linh.

BÙI VĂN TẠO

 


.