Phát hiện thêm nhóm hiện vật cổ thời Trần - Lê

03:11, 25/11/2016
.

Trưa 25-11, ông Lê Bá Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong lúc đào đất làm mương thoát nước ở vườn nhà tại xóm Cứu Quốc, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, ông Lê Văn Vị đã phát hiện một nhóm hiện vật cổ có niên đại thời Trần - Lê.
 

3 chiếc bát, 4 chiếc đĩa thời Trần
3 chiếc bát, 4 chiếc đĩa thời Trần


Nhóm hiện vật này gồm có 3 chiếc bát, 4 chiếc đĩa, 3 chiếc bình gốm màu vàng nhạt. Chiếc bát lớn cao 10cm, đường kính miệng 7cm, đáy 3,5cm; chiếc đĩa lớn có đường kính miệng 6cm, đáy 3cm; 2 chiếc đĩa phủ lớp men trắng ngọc, giữa lòng đĩa được tạo dáng hoa văn hình cánh sen cách điệu, đặc trưng hoa văn men ngọc thời Trần (thế kỷ 13-14).
 

 Hai trong số các hiện vật được phát hiện
Hai trong số các hiện vật được phát hiện


Ba chiếc bình gốm thời Lê màu vàng nhạt, một chiếc bình phía ngoài có họa tiết hoa văn khắc vạch, đặc trưng hoa văn thời Lê (thế kỷ 15)…
 

Ba chiếc bình gốm thời Lê
Ba chiếc bình gốm thời Lê


Trước đó, cũng tại địa bàn xóm Cứu Quốc, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, một người dân trong lúc đang đào đất trồng cây đã bất ngờ phát hiện 7 chiếc đĩa gốm cổ thời Trần - Lê (thế kỷ 14-15).

Theo ông Lê Bá Hạnh, với việc người dân liên tiếp phát hiện hiện vật cổ tại cùng một địa phương, sắp tới đây Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh sẽ có công văn đề xuất lên UBND tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh để xin phép cho tổ chức khai quật khảo cổ học khẩn cấp nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, bảo tồn…
 

Theo DƯƠNG QUANG/SGGPO


 


.