​Việt Nam đăng cai Hoa hậu Hoà bình thế giới 2017

08:10, 27/10/2016
.

Bộ VH-TT&DL đã có văn bản đồng ý cho một đơn vị trong nước đứng ra đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoà bình quốc tế vào năm 2017.


Chiều ngày 26-10, trả lời Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết Bộ VH-TT&DL Việt Nam đã có văn bản đồng ý cho một đơn vị của Việt Nam đứng ra đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu hoà bình thế giới vào năm 2017.

Hoa hậu hòa bình Quốc tế 2016 thuộc về người đẹp Indonesia Ariska Putri Pertiwi. Á hậu 1 là Nicole Cordoves (Philippines), Á hậu 2 trao cho Thái Lan, Á hậu 3 là Puerto Rico và Á hậu 4 là người đẹp Mỹ - Ảnh: MGI
Hoa hậu hòa bình Quốc tế 2016 thuộc về người đẹp Indonesia Ariska Putri Pertiwi. Á hậu 1 là Nicole Cordoves (Philippines), Á hậu 2 trao cho Thái Lan, Á hậu 3 là Puerto Rico và Á hậu 4 là người đẹp Mỹ - Ảnh: MGI


Trước đó, trong đêm chung kết Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình thế giới) diễn ra tại Las Vegas, Mỹ, BTC công bố một video giới thiệu địa điểm đăng cai tổ chức cuộc thi này năm 2017.

Đoạn video dài hơn 2 phút điểm qua nhiều địa danh nổi tiếng của Việt Nam như cầu Thê Húc trên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội); phố cổ Hội An, khu sản Mỹ Sơn (Quảng Nam); vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) cùng nhiều hoạt động văn hoá như nhã nhạc cung đình Huế và món phở - món ăn nổi tiếng của VN với bạn bè quốc tế.

Trong đêm chung kết 25-10, người đẹp Việt Nam Nguyễn Thị Loan lọt vào Top 20 Hoa hậu hòa bình thế giới.

Gần 80 thí sinh từ các quốc gia trên thế giới đã tề tựu tại Las Vegas để tranh tài Miss Grand International 2016 với chủ đề tập trung vào chiến dịch Stop The War (Hãy chấm dứt chiến tranh). Danh hiệu Hoa hậu hòa bình Quốc tế 2016 thuộc về người đẹp Indonesia Ariska Putri Pertiwi.

Theo V.V.TUÂN/Tuổi trẻ Online



 


.