Khai mạc và trao giải Triển lãm Mỹ thuật học sinh, sinh viên

04:09, 16/09/2016
.

Chiều 15/9, tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42, Yết Kiêu, Hà Nội), Bộ VHTT&DL đã tổ chức Lễ khai mạc và trao giải thưởng “Triển lãm Mỹ thuật học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật toàn quốc” lần thứ Nhất – năm 2016.
 

Lễ trao giải triển lãm mỹ thuật học sinh, sinh viên lần thứ nhất - 2016
Lễ trao giải triển lãm mỹ thuật học sinh, sinh viên lần thứ nhất - 2016


Theo đó, với chủ đề “Việt Nam – Đất nước, Con người”, triển lãm trưng bày 153 tác phẩm đến từ 22 cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên cả nước. Các tác phẩm tập trung ở 3 mang đề tài là Hội họa, đồ họa và điêu khác. Bên cạnh các hoạt động của triển lãm, BTC cũng đã tổ chức chấm chọn các tác phẩm xuất sắc để trao các giải thưởng. Cụ thể, giải nhất ở khối Trung cấp thuộc về tác phẩm “Cơn gió” tác giả Ngô Nhật Thanh, “Chợ vải” tác giả Nông Thùy Ly, “Làng nghề” tác giả Tạ Quang Tùng; khối Đại học gồm “Lò gạch Sa Đéc” tác giả Phùng Quảng Đông, “Khu tập thể” tác giả Hà Văn Phúc, “Ấp ủ” tác giả Trịnh Văn Thắng, “Nắng mới” tác giả Trần Văn Phong.

Đánh giá về hoạt động, theo ông Phan Đình Tân – Vụ trưởng Vụ đào tạo (Bộ VHTT&DL) – Trường BTC giải cho biết “Mục đích của triển lãm nhằm công bố, phổ biến các tác phẩm của học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc, nhằm đánh giá quá trình học tập, sáng tạo nghệ thuật. Đồng thời, đánh giá thực trạng năng lực, trình độ chuyên môn của học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo lĩnh vực mỹ thuật thời gian qua”. Vụ trưởng Vụ đào tạo cũng kiến nghị trong thời gian tới đề xuất ban hành chế độ, chính sách phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngành mỹ thuật của cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc, ghi nhận những thành tự của giáo viên, giảng viên có thành tích xuất sắc trong đào tạo sinh viên của các trường văn hóa nghệ thuật toàn quốc.

Triển lãm Mỹ thuật học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật toàn quốc lần thứ Nhất – năm 2016 sẽ được trưng bày từ nay đến hết ngày 24/9, tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Theo T.Minh/Hà Nội Mới Online

 


.