Thành phố Cảng tưng bừng vào hội hoa phượng đỏ

01:05, 07/05/2016
.

Tối 6/5, Lễ hội Hoa phượng Đỏ - Hải Phòng 2016 với chủ đề “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn” đã tưng bừng diễn ra tại quảng trường Nhà hát Thành phố.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự đêm hội của Thành phố Cảng. Ảnh: Báo Hải Phòng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự đêm hội của Thành phố Cảng. Ảnh: Báo Hải Phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự.

Đúng 20 giờ, chương trình nghệ thuật Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2016 với chủ đề “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn” bắt đầu.

 

Quang cảnh đêm hội. Báo Hải Phòng
Quang cảnh đêm hội. Báo Hải Phòng

Chương trình gồm 4 phần: Khai từ, diễu hành nghệ thuật, phần lễ và chương trình nghệ thuật.

 

Màn khai từ mở đầu với ca khúc “Tháng 5 Hải Phòng”, khắc họa hình ảnh sắc màu phượng đỏ và nêu bật chủ đề “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn”.

 

Tiết mục mở đầu Lễ hội Hoa phượng Đỏ.
Tiết mục mở đầu Lễ hội Hoa phượng Đỏ.

 

Chương trình diễu hành nghệ thuật với màn trống hội kết hợp múa rồng tưng bừng có sự tham gia của 1.300 người theo hành trình từ đường Trần Hưng Đạo qua quảng trường Nhà hát Thành phố tới đường Quang Trung.

 

Hình tượng "Nữ tướng Lê Chân" trong khối diễu hành tại đêm hội.
Hình tượng "Nữ tướng Lê Chân" trong khối diễu hành tại đêm hội.

 

Khép lại màn diễu hành là mô hình Hoa Phượng Đỏ tiến vào lễ đài hòa cùng âm hưởng hào sảng, tạo cao trào cho đêm hội hoành tráng, ấn tượng như lời mời thân thương của Thành phố Hoa Phượng Đỏ mỗi dịp tháng 5 về.
 

Lãnh đạo Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch trao bằng chứng nhận cho đại diện TP. Hải Phòng và quận Lê Chân. Ảnh: Báo Hải Phòng
Lãnh đạo Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch trao bằng chứng nhận cho đại diện TP. Hải Phòng và quận Lê Chân. Ảnh: Báo Hải Phòng

 

Tại đêm hội, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đặng Thị Bích Liên trao cho lãnh đạo TP. Hải Phòng quyết định công nhận “Lễ hội Nữ tướng Lê Chân là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia” và Bằng xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Nhà hát Thành phố.

 

Hai thùng giấy chứa ngà voi. Ảnh: Báo Hải quan
Hai thùng giấy chứa ngà voi. Ảnh: Báo Hải quan

Chương trình nghệ thuật kết thúc bằng màn pháo hoa rực sáng bầu trời Thành phố Cảng, để lại ấn tượng đẹp đối với người dân, du khách bốn phương về đêm hội “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn”, sự kiện chính, điểm nhấn của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2016.

Thanh Xuân/Chinhphu.vn

 


.