Một nhà văn Việt Nam được Giải thưởng Văn học ASEAN 2015

08:12, 15/12/2015
.

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan, tối 14-12, tại Băng-cốc, diễn ra lễ trao Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2015, do Công chúa Thái-lan S.Na-ri-na-tan chủ trì. Trong số nhà văn các nước Đông - Nam Á được trao giải năm nay, Việt Nam có nhà văn Trần Mai Hạnh với tiểu thuyết tư liệu lịch sử “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75”. Tác phẩm dày gần 600 trang với những tài liệu nguyên bản, phục dựng lại trung thực sự thật diễn ra những ngày cuối cùng của chế độ ngụy quyền Sài Gòn.


Giải thưởng Văn học ASEAN do Hoàng gia Thái-lan khởi động năm 1979, được trao hằng năm nhằm tôn vinh các nhà văn, nhà thơ có sáng tác văn học tiêu biểu ở các quốc gia Đông - Nam Á. Việt Nam bắt đầu tham gia từ năm 1996, mỗi năm có một nhà văn hoặc nhà thơ được đề cử và vinh danh tại lễ trao Giải thưởng Văn học ASEAN.


Theo PV/Nhân Dân Điện tử

 


.